Nông dân Lục Yên tập trung gieo cấy lúa xuân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/2/2020 | 8:09:57 AM

YênBái - Ngày 29 tết mới được nghỉ nhưng mồng 4, mồng 5 tết, bà con đều đã ra đồng.Toàn huyện Lục Yên vụ xuân năm nay phấn đấu gieo cấy 3.350 ha lúa.

Nông dân Lục Yên gieo cấy lúa xuân.
Nông dân Lục Yên gieo cấy lúa xuân.

Những ngày đầu năm, về với các xã trong huyện Lục Yên đều thấy không khí lao động sôi nổi của nông dân. Từ sáng mồng 4 tết, khắp các cánh đồng đều rộn rã tiếng hỏi han, chúc nhau sức khỏe hòa lẫn trong tiếng máy cày bừa làm đất. Thời tiết ấm áp đã tạo điều kiện để bà con sản xuất thuận lợi. Gác lại chuyện ngày tết, chị Vương Thị Duyên ở thôn Trung Tâm, xã Vĩnh Lạc chia sẻ: "Trong nhà không khí tết vẫn tràn ngập, nhưng nông dân là vậy đấy. Đến ngày 29 tết mới được nghỉ nhưng mồng 4, mồng 5 đã phải ra đồng cho kịp mùa vụ”. 

Theo kế hoạch vụ đông xuân năm nay, xã Vĩnh Lạc gieo cấy 133 ha lúa, cơ cấu 40% giống lúa thuần; 60% lúa lai bằng các loại giống chủ lực như: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Nhị ưu 69, Thái xuyên 111, Bắc thơm số 7, Hương chiêm… 

Ông Nông Đình Đoạn - Phó Chủ tịch UBND xã cho hay: để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ xuân, xã đã chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp tăng cường tuyên truyền cho bà con về thời vụ gieo cấy, kỹ thuật gieo và chăm sóc cây mạ, chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý để đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho bà con đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 10 tháng 2.

Toàn huyện Lục Yên vụ xuân năm nay phấn đấu gieo cấy 3.350 ha lúa, trong đó, cơ cấu giống lúa lai 60%, lúa thuần 40%, các giống chính gồm Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Hương chiêm, Bắc thơm số 7... 

Ðể đảm bảo kế hoạch sản xuất lúa vụ xuân, UBND huyện chỉ đạo các xã nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, kịp thời khắc phục, sửa chữa những đoạn kênh mương hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo nguồn nước tưới khi bước vào vụ sản xuất. Các hộ huy động nhân lực, phương tiện tiến hành làm đất, xử lý môi trường, nhất là ở những chân ruộng bị nhiễm dịch bệnh trong vụ sản xuất vừa qua. Cùng đó, chỉ đạo người dân tiến hành gieo mạ đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật; có che phủ nilon phòng rét cho mạ. 

Qua đánh giá của cơ quan chuyên môn, vụ xuân năm nay, sau tết Nguyên đán thời tiết nắng ấm cùng với việc nguồn nước tưới tiêu cung ứng đầy đủ nên rất thuận lợi cho quá trình sản xuất lúa vụ xuân. Do vậy, huyện phấn đấu sẽ hoàn thành việc gieo cấy trước ngày 5 tháng 3.

Không khí tết được người dân ở Lục Yên chuyển từ trong nhà ra ngoài đồng, ai cũng cầu mong cho một năm mới tràn đầy sức khỏe, hướng tới một vụ xuân thắng lợi toàn diện.

Khắc Điệp