Nông dân Yên Bái tấp nập xuống đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/2/2020 | 8:07:42 AM

YênBái - Vụ xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh sẽ gieo cấy trên 18.780 ha.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi ngay sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống đồng cấy lúa xuân.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi ngay sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống đồng cấy lúa xuân.

Ngay sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân các địa phương trong tỉnh tấp nập xuống đồng làm đất, gieo cấy, chăm sóc lúa xuân.

Ngay trước tết Nguyên đán, nông dân các địa phương đã tập trung lấy nước, làm đất, chuẩn bị sẵn sàng để sau tết xuống đồng được thuận lợi. Từ sáng sớm mùng 4 tết, khắp các cánh đồng trên địa bàn huyện Lục Yên rộn rã tiếng cười, nói chúc mừng năm mới, hỏi thăm sức khỏe. 

Vụ xuân năm nay, gia đình chị Hoàng Thị Nguyệt, thôn Yên Thịnh, xã Vĩnh Lạc gieo cấy 5 sào giống lúa Thái Xuyên, ngay từ mùng 4 tết gia đình chị đã bắt tay xuống đồng, thời tiết thuận lợi phù hợp cho việc sản xuất đầu năm nên đến nay gia đình chị đã hoàn thành việc gieo cấy. Chị Nguyệt chia sẻ: "Sáng mùng 4 là chúng tôi đã xuống đồng, hy vọng năm nay sẽ có một vụ mùa bội thu”. 

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay, huyện Lục Yên phấn đấu gieo cấy 3.350 ha lúa, về cơ cấu giống lúa lai 60%, lúa thuần 40% với các giống chính như: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Chiêm hương, Bắc thơm số 7... 

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất lúa xuân, UBND huyện Lục Yên chỉ đạo các xã nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, kịp thời khắc phục, sửa chữa những đoạn kênh mương hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo nguồn nước tưới khi bước vào vụ sản xuất. 

Cùng với đó, chỉ đạo người dân tiến hành gieo mạ đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật; có che phủ nilon phòng rét cho mạ. Huyện Lục Yên phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy trước ngày 5/3.  

Đối với các huyện, thị phía Tây thời điểm này bà con tấp nập ra đồng chăm sóc diện tích lúa đã cấy trước tết Nguyên đán đối với các xã vùng cánh đồng Mường Lò và làm đất, gieo cấy đối với các huyện vùng cao và các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn. 

Huyện Văn Chấn năm nay gieo cấy trên 4.000 ha lúa xuân với cơ cấu giống chủ yếu tập trung vào các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao. Đến trung tuần tháng 1, toàn huyện đã cấy được trên 1.000 ha, tập trung chủ yếu tại các xã nằm trên cánh đồng Mường Lò; các xã vùng ngoài và vùng cao của huyện sẽ tập trung cấy trong tháng 2 này. 

Trước những diễn biến của thời tiết, đặc biệt là các dự báo có thể xuất hiện hạn, hạn cục bộ, rét đậm, rét hại kéo dài nên với phương châm chủ động, kịp thời, trước những diễn biến thời tiết, huyện Văn Chấn chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó ngay từ đầu vụ, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.

Vụ xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh đưa vào gieo cấy trên 18.780 ha, năng suất dự kiến 52,3 tạ/ha, sản lượng 98.000 tấn. Để đạt được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã đề ra các biện pháp hết sức cụ thể, đặc biệt khung lịch thời vụ và cơ cấu giống được chỉ đạo rất sát sao. 

Để tránh các địa phương, nông dân sử dụng quá nhiều giống lúa có thời gian sinh trưởng khác nhau để gieo cấy trong cùng một vụ, gây khó khăn trong việc chỉ đạo thời vụ gieo cấy, chăm sóc, phòng chống sâu bệnh, thu hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa vào các bộ giống phù hợp.

Đó là giống lúa lai (Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Thục hưng số 6, N.ưu 69, N.ưu 89, TH 3-3, Việt lai 20, CT 16, Nghi hương 2308, GS55, Thái xuyên 111, LY 2099) và lúa thuần (Hương chiêm, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, Bắc hương 9, Bắc thơm số 7, ĐS1, J01, J02, Séng cù, Hà phát 3, BQ, Khang dân 18, DT66, HT1, DQ11, TBR225, Đại dương 2, Đông A 1, VT-NA6, nếp 87).

Trên cơ sở bộ giống căn cứ vào điều kiện sinh thái, địa hình, chất đất và trình độ thâm canh của nông dân mỗi địa phương để lựa chọn từ 4-5 giống chủ lực, 3-4 giống dự phòng. 

Tính đến ngày 5/2, các địa phương đã cấy được trên 9.900 ha, đạt trên 50% diện tích. Trong đó, thị xã Nghĩa Lộ đã cấy 670/ 670 ha, huyện Văn Chấn đã cấy 2.150/ 4.060 ha, huyện Mù Cang Chải 1.250/ 1.800 ha, huyện Trấn Yên 1.500/ 2.120 ha, huyện Văn Yên 400/ 2.950 ha, thành phố Yên Bái 324/ 370 ha, huyện Yên Bình 1.550/ 1.960 ha, huyện Lục Yên 2.005/ 3.350 ha, huyện Trạm Tấu 90/ 1.250 ha. 

Đối với diện tích cấy trà 1 hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt, người dân đang tiến hành chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại. Thời tiết thuận lợi cộng với sự vào cuộc sát sao, nghiêm túc của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện đúng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống hy vọng rằng vụ xuân 2019 - 2020 sẽ đạt và vượt năng suất, sản lượng đề ra.

Hồng Duyên