Phụ nữ chung tay giữ gìn an ninh trật tự

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/2/2020 | 8:23:41 AM

YênBái - Các cấp Hội duy trì hiệu quả nhiều mô hình từ gia đình và cộng đồng như: "Chi/tổ phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật”; "Chi/tổ phụ nữ vận động chồng, con cai nghiện ma túy”; "Mô hình quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng”…

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu tuyên truyền pháp luật cho hội viên. (Ảnh: Minh Huyền)
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu tuyên truyền pháp luật cho hội viên. (Ảnh: Minh Huyền)

Thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hiểu rõ được vai trò của việc đảm bảo an ninh trật tự đối với cuộc sống và xã hội, những năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, hội viên tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, duy trì hiệu quả nhiều mô hình từ gia đình và cộng đồng như: "Chi/tổ phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật”; "Chi/tổ phụ nữ vận động chồng, con cai nghiện ma túy”; "Mô hình quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng”… 

Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội đa dạng, nội dung phù hợp với từng đối tượng và địa phương. 

Thông tin được người dân tiếp cận qua nhiều kênh, như: báo chí, truyền hình, mạng xã hội, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, mua bán người, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình... Nhờ vậy, hội viên phụ nữ tự giác tích cực tham gia đảm bảo ANTT… 

Thời gian qua, Hội tổ chức truyền thông tại nhiều địa phương, như: truyền thông phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Chấn cho 500 hội viên, phụ nữ và học sinh; truyền thông phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên, Yên Bình cho trên 2.600 người. 

Hội LHPN tỉnh chỉ đạo hội LHPN cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức 62 hoạt động truyền thông, hội thảo, hội thi, tập huấn các kiến thức pháp luật về mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống tảo hôn thu hút trên 13.000 hội viên. 

Các cơ sở Hội lồng ghép tổ chức 624 buổi tuyên truyền cho trên 170 nghìn lượt hội viên, phụ nữ và người dân kiến thức pháp luật về mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em tại các buổi sinh hoạt, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, tọa đàm... 

Xác định công tác tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội là nội dung quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Hội đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn về "Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng và kỹ năng khai thác, sử dụng mạng xã hội” cho 63 lượt chị em là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, cán bộ chuyên trách cơ quan Hội LHPN tỉnh; đồng thời, hướng dẫn các cấp Hội tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân không chia sẻ các bài viết, hình ảnh và bình luận trên các trang mạng xã hội trái với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh còn chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với ban công an các xã xây dựng hòm thư tố giác tội phạm tại các thôn bản, qua đó thu thập nhiều thông tin phục vụ cho công tác điều tra theo dõi các loại tội phạm.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái cho biết: "Thời gian tới, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ tham gia đảm bảo ANTT, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng tôi sẽ chú trọng và làm tốt việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tránh bệnh hình thức, chạy theo thành tích, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực giữ gìn ANTT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. 

Lê Phiên