Hà Giang khởi tố đối tượng buôn lậu hơn 186.000 khẩu trang y tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/3/2020 | 1:49:06 PM

Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Giàng Thị Lan, 27 tuổi, trú ở huyện Mèo Vạc, để điều tra về tội buôn lậu khẩu trang y tế.

Giàng Thị Lan tại cơ quan công an.
Giàng Thị Lan tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều ngày 2/2, tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, lực lượng chức năng phát hiện một xe tải có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện trên 186.000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn. Chủ xe là Giàng Thị Lan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa này.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ khẩu trang y tế ở Trung Quốc tăng cao nên Lan đã đi thu mua khẩu trang để đưa sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Ngày 28/2, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20 về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, theo đó, chỉ cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

(Theo VTV)