Tất cả 85 nghị viện khu vực ủng hộ dự luật sửa đổi Hiến pháp Nga

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/3/2020 | 5:13:23 PM

Hãng tin RIA của Nga trích lời nghị sĩ Nga Andrei Klishas cho biết, tất cả 85 nghị viện vùng của Nga đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật sửa đổi Hiến pháp.

Dự luật sửa đổi Hiến pháp của Nga trước đó đã được thông qua 3 lần tại Hạ viện và 1 lần tại Thượng viện.
Dự luật sửa đổi Hiến pháp của Nga trước đó đã được thông qua 3 lần tại Hạ viện và 1 lần tại Thượng viện.

Dự luật sửa đổi Hiến pháp của Nga trước đó đã được thông qua 3 lần tại Hạ viện và 1 lần tại Thượng viện. Dự luật phải được ít nhất 2/3 số nghị viện khu vực ủng hộ. Theo Nghị sĩ Klis-has, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã nhận được kết quả bỏ phiếu tại tất cả 85 nghị viện khu vực. Các kết quả đều rất tích cực. Tòa án Hiến pháp sẽ thẩm định dự luật, trước khi được đưa ra bỏ phiếu trên toàn quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 tới.

Những điểm chính trong dự luật sửa đổi Hiến pháp này quy định mở rộng quyền lực của nhánh lập pháp và Tòa án Hiến pháp, cấm quan chức cấp cao sở hữu giấy phép cư trú tại các nước khác, tăng cường nghĩa vụ xã hội của nhà nước...

Một điểm đáng chú ý khác là khi sửa đổi Hiến pháp có hiệu lực, quy định một người không thể giữ chức vụ Tổng thống Nga hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp sẽ được áp dụng, mà không tính đến số nhiệm kỳ người này đảm nhận trước đó. Điều này sẽ mở đường cho Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, sửa đổi này chỉ có hiệu lực khi nhận được sự ủng hộ của người dân.

(Theo VOV)