Đại hội điểm Đảng bộ xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ) nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/3/2020 | 10:10:14 AM

YênBái - Đảng bộ xã Nghĩa Lợi , thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong các ngày 11-12/3. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ để chỉ đạo tổ chức đại hội đối với các đảng bộ khối xã, phường trên địa bàn.

Thị ủy Nghĩa Lộ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Lợi nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thị ủy Nghĩa Lộ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Lợi nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành phường”, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ xã Nghĩa Lợi đã nghiêm túc đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XI đề ra, trong đó 10 chỉ tiêu vượt, 15 chỉ tiêu đạt; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 33 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Nghĩa Lợi trở thành xã đầu tiên của thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. 

Hàng năm, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%, không có chi bộ yếu kém. 5 năm liền. Đảng bộ xã được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 43/40 đảng viên (đạt 107% Nghị quyết); trong đó: đảng viên trẻ theo Đề án 06 của Tỉnh ủy 40 đồng chí, đảng viên nữ 20 đồng chí.

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu, Đại hội đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện 18 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của nhiệm kỳ 2020 – 2025 ; tiêu biểu như: giá trị sản phẩm thu hoạch  trên1ha đất 2 vụ lúa đến năm 2025 đạt 155 triệu đồng; chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao 8ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4,15% (theo tiêu chí mới); duy trì và nâng cao chất lượng bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch (bản Sà Rèn); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 85%.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã  khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 5 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra. 

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã nghĩa Lộ lần thứ XIV với 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã đảm bảo tốt về an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid -19. 

Ngay sau Đại hội, Thị ủy Nghĩa Lộ đã họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức đại hội đối với các đảng bộ khối xã, phường trên địa bàn. 
Khánh Linh – Xuân Tỉnh (Trung tâm TT-VH thị xã Nghĩa Lộ)