Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại Đảng bộ xã Tân Lĩnh

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/3/2020 | 12:07:55 PM

YênBái - Sáng 15/3, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội cơ sở tại Đảng bộ xã Tân Lĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ xã Tân Lĩnh đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 35 và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy Lục Yên tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Song song với việc chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, Đảng bộ xã đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, tập trung vào việc chỉ đạo xây dựng văn kiện Đại hội.



Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Lĩnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã là 13 đồng chí; trong đó, tái cử 8 đồng chí, chiếm 88,9%; tham gia mới là 1 đồng chí, chiếm 11,1%.

Đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy xã đã hoàn thiện xong các văn kiện trình Đại hội, đã được thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần 4. 

Đảng bộ xã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII tiến tới đại hội đảng bộ các cấp.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị Đảng ủy xã Tân Lĩnh cần quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ xã.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Tân Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị Đảng ủy xã Tân Lĩnh cần chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy Lục Yên; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự; sớm hoàn thiện văn kiện dự thảo báo cáo chính trị và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ trước trong và sau Đại hội.



Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Huy Hoàng và dự án tuyến đường Phạm Văn Đồng kéo dài tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (ảnh trên).

Đức Toàn