Yên Bái: Giáo viên mầm non tư thục mưu sinh thời Covid-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/3/2020 | 3:55:21 PM

YênBái - Những xáo trộn do dịch Covid-19 gây ra cho toàn xã hội nói chung và các trường tư thục nói riêng đã ảnh hưởng rất rõ đến đời sống của các giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng.

Đặc biệt khi dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp thì việc học sinh các cấp quay trở lại trường vào lúc nào là điều chưa thể chắc chắn. Do đó, các cơ sở giáo dục ngoài công lập mong muốn nhận được phần nào sự hỗ trợ của Nhà nước, các giải pháp căn cơ từ các cấp chính quyền để vượt qua khó khăn trước nguy cơ dịch Covid-19 chưa đến hồi chấm dứt.




Cô giáo Hoàng Thị Huệ - giáo viên trường mầm non tư thục ở thành phố Yên Bái nhận trông thêm 1 trẻ tại nhà để có thêm thu nhâp trong kỳ nghỉ dài vì  dịch Covid-19



Gần 2 tháng qua học sinh các cấp nghỉ học để phòng dịch Covid-19, cô giáo Nguyễn Thị Như Quỳnh - giáo viên Nhóm trẻ cộng đồng lựa chọn phương thức bán hàng online để đảm bảo cuộc sống khi không có lương. 
Thanh Chi - Đức Toàn