Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông nắm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2020 | 2:36:05 PM

YênBái - Ngày 24 – 25/3, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh do đồng chí Giàng A Tông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đi nắm tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã: Đại Phác, An Thịnh, Yên Phú (huyện Văn Yên) và Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành (huyện Yên Bình).

Đồng chí Giàng A Tông -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (mặc áo kẻ màu xanh thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các đồng chí cán bộ, lãnh đạo xã Yên Thành (huyện Yên Bình) về công tác phòng, chống dịch Covid – 19.
Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (mặc áo kẻ màu xanh thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các đồng chí cán bộ, lãnh đạo xã Yên Thành (huyện Yên Bình) về công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Qua nắm tình hình cho thấy, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đã thành lập đội phản ứng nhanh để phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại các thôn bản, trường học, UBND xã, trạm y tế; phát tờ rơi, treo pano, áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực đông dân cư… 

Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư và các tổ tự quản đã tích cực tuyên truyền đến các hộ dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động, nhắc nhở người dân bình tĩnh, chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác về tình hình dịch Covid-19 gây hoang mang, ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống nhân dân. 

Tại các nơi đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thông tin nhanh về tình hình, diễn biến của dịch hiện nay và công tác phòng chống dịch của cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. 

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường thông tin, tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch và tiếp tục phun tiêu độc, khử trùng không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Hồng Oanh