9 nước EU kêu gọi phát hành "trái phiếu Corona"

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2020 | 2:09:46 PM

EU có thể sẽ phát hành một loại trái phiếu chung do các nước thành viên cùng đảm bảo và chia sẻ lợi ích cho tất cả các nước nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Đang trong thời điểm phải căng sức ứng phó với dịch COVID-19, chính phủ 9 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có 3 nền kinh tế lớn là Pháp, Italy và Tây Ban Nha vừa lên tiếng ủng hộ việc phát hành "trái phiếu Corona", ngay trước thềm cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo các nước EU trong tuần này.

Theo ý tưởng này, EU sẽ phát hành một loại trái phiếu chung do các nước thành viên cùng đảm bảo và chia sẻ lợi ích cho tất cả các nước nhằm ứng phó với những vấn đề khẩn cấp như dịch COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, một số nước khác mà đặc biệt là Đức lại phản đối, do nhiều nước trong khối đang phải đối diện với nợ công cao.

(Theo VTV)