Đại hội Đảng bộ xã Phúc An lần thứ XXIII

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/3/2020 | 3:55:00 PM

YênBái - 80 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho 136 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc An (Yên Bình) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/3.

Đồng chí Lý Thế Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Lý Thế Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, có trên 70% là người đồng bào dân tộc thiểu số nhưng vượt lên mọi khó khăn, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phúc An đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá trị so sánh năm 2010) năm 2020 đạt 67,03/66,6 tỷ đồng; triển khai trên 20 mô hình chăn nuôi tập trung, diện tích nuôi thủy sản đạt 12,4/12 tăng 3,3% so với Nghị quyết Đại hội; đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, xã Phúc An đã thành lập được 2 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác; kiên cố hóa được 7km đường giao thông nông thôn; xây dựng trạm y tế, nhà văn hóa các thôn, trường học... với tổng vốn đầu tư gần 18,3 tỷ đồng. 

Đặc biệt, xã đã phát triển các hình thức du lịch homestay, phát triển làng nghề đan rọ tôm… mang lại thu nhập cao, ổn định cho nhân dân, nâng tổng thu nhập bình quân đầu người lên 36 triệu đồng/năm.

Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ hoàn thành 30 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới, xây dựng thành công thương hiệu khoai sọ xanh và cá sấy Phúc An, về đích nông thôn mới, đưa lại cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Tại Đại hội đã có 8 ý kiến góp ý tâm huyết, thiết thực bổ sung vào dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Chương trình hành động được trình bày tại hội trường và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Đoàn Chủ tịch Đại hội.


Ban Chấp hành Đảng bộ Phúc An khóa XXIII ra mắt Đại hội

Trên tinh thần dân chủ, tập trung cao, Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII, bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy và 3 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII. Đồng chí Phạm Đình Huân được Đại hội tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã khóa XXIII.

Tính đến hết ngày 27/3 đã có 21/47 chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Yên Bình tổ chức thành công đại hội.

Dương Thị Thu Phương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Bình)