Yên Bái tiết kiệm trên 32 triệu đồng trong Giờ Trái đất 2020

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/3/2020 | 10:06:45 PM

YênBái - Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, sau 1 giờ tắt đèn, từ 20h30 - 21h30 phút tối nay, thứ 7 ngày 28/3/2020, toàn tỉnh Yên Bái đã tiết kiệm được trên 16.000 kWh điện, tương đương số tiền hơn 32 triệu đồng.

Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất, toàn tỉnh Yên Bái tiết kiệm được sản lượng điện trên 16.000 kWh, tương đương số tiền hơn 32 triệu đồng.
Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất, toàn tỉnh Yên Bái tiết kiệm được sản lượng điện trên 16.000 kWh, tương đương số tiền hơn 32 triệu đồng.


Số lượng điện tiết kiệm năm 2020 nhiều hơn so với năm 2019 là 1.400 kWh (năm 2019, tiết kiệm được gần 14.600 kWh, tương đương gần 30 triệu đồng). 

Với nhiều cách tuyên truyền phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, giúp lan tỏa thông điệp của chiến dịch, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng chiến dịch bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết tại gia đình, cơ quan và công sở trong 1 giờ đồng hồ hưởng ứng Giờ Trái đất. 



Tỉnh Yên Bái đã hạn chế tối thiểu đèn chiếu sáng đô thị và tắt các đèn trang trí trong 1 giờ đồng hồ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. 

Ngoài đường phố, công trình công cộng, trụ sở doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh đều đồng loạt hưởng ứng tắt bớt các loại đèn trang trí, bảng hiệu quảng cáo hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020, nâng cao nhận thức cộng đồng trong sử dụng năng lượng tiết kiệm.

"Không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt điện", việc hưởng ứng thiết thực chiến dịch Giờ Trái đất đã góp phần nâng cao ý thức trong cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

Thanh Chi