Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (23 - 29/3)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/3/2020 | 3:59:31 PM

YênBái - Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác phòng, chống dịch/ Tỉnh ủy chỉ đạo tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở/ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống làm việc với Tỉnh đoàn/ Tập trung cao độ công tác phòng chống dịch COVID-19/ Trấn Yên có Chủ tịch UBND huyện mới... là những sự kiện nổi bật tuần qua.


Chiều 28/3, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại nơi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ kinh doanh, người dân, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các yêu cầu liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.


Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà động viên người dân tại khu vực Chợ Đồng Tâm thực hiện các yêu cầu liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.


Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn 2144-CV/TU yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương chỉ đạo thực hiện tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công văn cũng yêu cầu bí thư cấp ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 các huyện, thị, thành phố không ra khỏi địa bàn trong khoảng 02 tuần tính từ 00h00' ngày 28/3/2020 để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.


Đại hội đảng bộ các cấp sẽ phải tạm dừng để phòng, chống COVID-19 (ảnh minh họa).


Chiều 24/3, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên; kiểm tra tiến độ thực hiện công trình thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cũng trong tuần, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng Tỉnh đoàn Yên Bái nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Đoàn. Được biết, trong Tháng Thanh niên 2020, tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động thể hiện tinh thần tình nguyện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống  tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của thanh niên Yên Bái.


Tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ký Công văn hỏa tốc số 765/UBND-VX ngày 26/3 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, tuyên truyền 10 việc cần làm để phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; dừng các nghi lễ tôn giáo; người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết; bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc; luôn đảm bảo cự ly an toàn để tránh nguy cơ virus lây lan; tạm dừng hoạt động các dịch vụ kinh doanh không cần thiết ... . Cùng với đó là việc hình thành các khu cách ly tập trung ở các huyện, thị; thành lập 9 chốt kiểm dịch y tế; cho học sinh tiếp tục nghỉ học; rà soát người về từ Bệnh viện Bạch Mai; tập huấn trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh; các kịch bản ứng phó tình huống dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên... Cũng trong tuần đã có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm vận động, quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các lực lượng chức năng thành phố Yên Bái diễn tập lập các chốt, rào chắn cách ly.

Các lực lượng chức năng thành phố Yên Bái diễn tập lập các chốt, rào chắn cách ly.


Tuần qua, 7 đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 ở cơ sở, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 


Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn kiểm tra khu bố trí cách ly y tế tại huyện Văn Yên. 


Từ đầu Tháng Thanh niên đến nay, trước tình hình dịch COVID-19, tuổi trẻ Yên Bái không có những đợt ra quân rầm rộ mà thay vào đó là các công trình, phần việc của tuổi trẻ gắn với hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Đó là các công trình "Bể bơi cho thanh thiếu nhi”; bê tông hóa 12,5km công trình "Con đường em đến trường”; khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 20 km; tu sửa và xây dựng 5 nhà nhân ái cho hộ nghèo. Đặc biệt là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng chống dịch bệnh như: phát tờ rơi tuyên truyền, khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho người dân… 


Tuổi trẻ Yên Bái tích cực trong hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19


Vào khoảng 21h ngày 24/3, trên địa bàn huyện Lục Yên lại xuất hiện mưa đá tại một số xã như: Lâm Thượng, Khánh Thiện, Tân Phượng với thời gian khoảng 5 phút. Tại huyện Văn Yên, mưa đá cũng đã xảy ra vào khoảng 20h30 – 20h40 cùng ngày ở xã Châu Quế Hạ với đường kính hạt đá khoảng 2 - 3cm. Thống kê ban đầu, các huyện Lục Yên, Văn Yên thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng do mưa đá, dông lốc.

Những viên đá còn sót lại sau cơn mưa dông tên địa bàn huyện Lục Yên

Những viên đá thu lại sau cơn mưa dông trên địa bàn huyện Lục Yên
 

Tại kỳ họp bất thường chiều 23/3, HĐND huyện Trấn Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Trần Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 31, ông Trần Đông đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.



Ông Trần Đông (thứ ba, phải sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên.


Với nhiều cách tuyên truyền phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, giúp lan tỏa thông điệp của chiến dịch, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng chiến dịch, đặc biệt sau 1 giờ tắt đèn từ 20h30 - 21h30 phút tối 28/3, toàn tỉnh Yên Bái đã tiết kiệm được trên 16.000 kWh điện, tương đương số tiền hơn 32 triệu đồng. 


Cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất và cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tới người dân. 

YBĐT