Việt Nam đã có 63 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/4/2020 | 5:32:01 PM

Chiều 1-4, theo tin từ Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh) trong ngày hôm nay đã có 3 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính đến 16h chiều 1-4, Việt Nam đã có 63 bệnh nhân mắc bệnh này được điều trị khỏi.

Ba trường hợp nói trên gồm: Bệnh nhân 45, bệnh nhân 48 và bệnh nhân 64, đã nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khoẻ của họ đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực, đủ điều kiện để xuất viện.

Bệnh nhân 45 là nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam nhập viện ngày 12-3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày 21-3, 25-3 và từ 28 đến 30-3.

Bệnh nhân 48 là nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam nhập viện ngày 14-3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 19-3 đến 20-3; từ 22-3 đến 23-3 và từ 25-3 đến 30-3.

Bệnh nhân 64 là nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 23-3 đến 25-3 và từ 28-3 đến 30-3. 

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

(Theo HNMO)