Viễn Sơn phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/4/2020 | 1:54:57 PM

YênBái - Viễn Sơn là xã có 4 dân tộc chung sống, trong đó đồng bào Dao chiếm trên 75%, còn lại là các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh song Viễn Sơn lại là một trong những điển hình của huyện Văn Yên về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Viễn Sơn đã kết nạp được 52 đảng viên, đạt 104%, vượt chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra; trong đó, tỷ lệ đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 61,5%. Năm 2019, kết nạp 10 đảng viên; trong đó, 4 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số đều có trình độ học vấn 12/12 và một đảng viên có trình độ đại học. Toàn xã có 4/5 thôn có trưởng thôn là đảng viên người dân tộc, chiếm 80%. 

Đồng chí Trần Ngọc Trác - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, công tác xây dựng Đảng được xã tập trung vào việc tạo nguồn. Bởi Viễn Sơn là xã đặc biệt khó khăn, việc làm cho thanh niên còn hạn chế, hầu hết thanh niên sau khi học xong phổ thông sẽ đi tìm việc làm mới tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, gây khó khăn về nguồn nhân lực ưu tú để giới thiệu vào Đảng. 

Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể giao chỉ tiêu đến các chi bộ để tạo nguồn; yêu cầu các chi bộ thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó, tạo niềm tin cho nhân dân, thanh niên đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Để tạo việc làm, thu hút lao động tại địa phương, xã vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng quế. Đến nay, toàn xã có hơn 2.600 ha quế. Đặc biệt, xã đang hướng tới phát triển quế hữu cơ đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, xã tuyên truyền người dân phát triển chăn nuôi, trồng cây dược liệu… 

Hiện xã có 5 mô hình chăn nuôi gia trại, một hợp tác xã, 5 tổ hợp tác giống cây dược liệu, một công ty chiết xuất tinh dầu quế và một doanh nghiệp tư nhân thu mua bao tiêu sản phẩm quế vỏ… tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. 

Qua đó, nhiều thanh niên ưu tú đã ở lại địa phương làm việc và được giới thiệu vào Đảng. Họ đã giúp đỡ nhiều gia đình trong thôn phát triển kinh tế và mang lại hiệu quả, điển hình như đảng viên Nguyễn Tòn Lớ, thuộc Chi bộ thôn Khe Lợi được kết nạp Đảng năm 2010. 

Là đảng viên người Dao, anh thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân về các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt phát triển cây quế; vận động đồng bào chú trọng đầu tư phân bón để cây quế sinh trưởng, phát triển tốt. 

Anh chia sẻ, điều vui nhất là anh đã tuyên truyền, vận động được gia đình ông Nguyễn Kim Hín đầu tư phân bón phát triển cây quế. 

Từ năm 2015 đến nay, huyện Văn Yên có hơn 1.400 quần chúng được kết nạp Đảng, trong đó gần 550 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm gần 40%. Văn Yên hiện có 24 xã và một thị trấn với 172 chi bộ thôn, tổ dân phố. Toàn huyện có 156 trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên, chiếm hơn 90%.

Đến nay, nhà ông Hín có 20 ha quế, từ một gia đình khó khăn, năm 2020, gia đình ông Hín đứng trong tốp 10 gia đình có kinh tế ổn định nhất thôn Khe Lợi. Anh đang tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân noi gương ông Hín để phát triển kinh tế. 

Anh Nguyễn Tòn Năm, người dân tộc Dao được kết nạp Đảng năm 2019 tại Chi bộ thôn Khe Lợi. Trước đây, anh học Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau khi học xong, nhận thấy xã của mình còn nghèo, anh muốn trở về quê hương để giúp đỡ người dân phát triển kinh tế. 

Theo anh, người dân trong xã chủ yếu sống nhờ vào cây quế. Để cây quế sinh trưởng tốt, cây giống rất quan trọng, nên anh đã tìm tòi thông tin trên mạng, áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc giống và học hỏi kinh nghiệm từ các hộ làm giống khác nhằm tìm ra phương pháp tạo giống tốt nhất. 

Hiện nay, giống quế của anh chủ yếu cung cấp cho người dân trong xã và một số xã lân cận. 

Có thể nói, công tác xây dựng và phát triển Đảng tại xã Viễn Sơn đã góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Hiện nay, xã Viễn Sơn đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; từng bước nâng cao đời sống của người dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 34 triệu đồng/năm và giảm gần 11% hộ nghèo mỗi năm.

B.T