YênBái - Do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu phát triển trên cao di chuyển theo hướng tây Nam sang đông Bắc, từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 8/5 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có mưa to, kèm theo lốc và gió giật mạnh đã gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhân dân.
|
Trận mưa dông chiều tối ngày 8/5 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã làm 278 nhà dân bị tốc mái
|
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Mù Cang Chải, trận mưa dông và lốc tối và đêm 8/5 đã làm 278 nhà bị tốc mái, gồm: xã Nậm Có 71 nhà; Cao Phạ 6 nhà, Nậm Khắt 52 nhà; La Pán Tẩn 05 nhà; Dế Xu Phình 6 nhà, Chế Cu Nha 7 nhà, Kim Nọi 7 nhà, Mồ Dề 11 nhà, Khao Mang 22 nhà, Lao Chải 79 nhà và Chế Tao 12 nhà, trong đó thiệt hại từ 30% đến dưới 50% là 60 nhà, từ 50% đến dưới 70% là 39 nhà, trên 70% là 21 nhà, 2 nhà bị sập đổ hư hỏng nặng, 156 nhà bị ảnh hưởng dưới 30%.
Ngoài ra, có 3 công trình công cộng gồm nhà cộng đồng bản Màng Mủ bị sập đổ hư hỏng nặng, 2 phòng học ở bản Màng Mủ, xã Mồ Dề bị tốc mái; cổng biển hiệu Ủy ban nhân dân xã Chế Cu Nha bị đổ gãy.
Tổng thiệt sau trận mưa tối 8/5 đã gây thiệt hại khoảng 330 triệu đồng.
Ông Phạm Tiến Lâm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT - TKCN xã tập trung huy động lực lượng giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại nhà cửa đảm bảo ổn định cuộc sống; kiểm tra thống kê báo cáo tình hình thiệt hại về hoa màu, đặc biệt chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT - TKCN các xã tiếp tục duy trì lịch trực, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.
Văn Tuấn