Cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lốc tại Yên Bái: 2 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà bị thiệt hại

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/5/2020 | 8:23:40 PM

YênBái - Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 16 giờ ngày 9/5/2020, mưa rào kèm lốc đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân ước khoảng 3 tỷ đồng.

Một ngôi nhà của người dân huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng bởi trận mưa lốc tối 8/5.
Một ngôi nhà của người dân huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng bởi trận mưa lốc tối 8/5.


Cụ thể, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn cho biết đã có 2 người bị thương (Trạm Tấu 1 người là chị Sùng Thị Cho, thôn Tấu Dưới, Văn Chấn 1 người là ông Cầm Văn Mười, bản Đồn, xã Gia Hội).

Đã có 1.027 nhà bị thiệt hại, trong đó có 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn tại Mù Cang Chải; còn lại là nhà bị tốc mái nhà (Mù Cang Chải 276 nhà, Trạm Tấu 283 nhà, Văn Chấn 466 nhà).

Huyện Văn Chấn có hơn 1 ha ngô bị gẫy đổ. Huyện  Mù Cang Chải có 3 công trình bị tốc mái, hư hỏng.

Ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và cùng chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống.

Thủy Thanh