Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ Yên Bái lần thứ III

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/5/2020 | 4:52:37 PM

YênBái - Ngày 12/5, Chi bộ Sở ngoại vụ tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Sở Ngoại vụ khóa mới.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Sở Ngoại vụ khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước về mở rộng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới. Triển khai hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, công tác lãnh sự… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đưa hình ảnh của Yên Bái nói riêng và Việt Nam nói chung trở nên gần gũi với bạn bè quốc tế. 

Việc vận động viện trợ phi Chính phủ đạt được những thành quả đáng khích lệ.Trong nhiệm kỳ đã có 272 đoàn công tác với hơn 1.000 lượt cán bộ công  chức, viên chức xuất cảnh ra nước ngoài; công tác tổ chức được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định, hạn chế đoàn phát sinh ngoài kế hoạch. Đồng thời, Sở cũng đón tiếp và làm việc với 497 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Công tác đón tiếp, làm việc, phối hợp hướng dẫn, quản lý các đoàn nước ngoài trong thời gian ở địa phương đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức ngoại giao, an toàn, chu đáo.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở Ngoại vụ tiếp tục triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển đất nước, địa phương. Tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi văn hóa.

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Anh Dũng