Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái lần thứ XV

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/5/2020 | 5:27:10 PM

YênBái - Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái có 54 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng và có những đổi mới; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đơn vị.

Mặc dù hoạt động trong điều kiện cạnh tranh lĩnh vực bưu chính diễn ra gay gắt, song Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai hài hòa 2 nhiệm vụ phục vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, khẳng định là doanh nghiệp có đủ năng lực, chủ đạo đảm bảo thông tin bưu chính thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 



Tiết mục văn nghệ của tuổi trẻ đơn vị chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó 7 chỉ tiêu vượt, như: đảm bảo thông tin bưu chính thông suốt phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; hàng năm hoàn thành 100% doanh thu tính lương; nộp ngân sách tăng bình quân 10% năm; tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hằng năm đạt 80% trở lên...

Đại hội Đảng bộ lần thứ XV diễn ra ngày 14/5/2020 đã quyết nghị 10 chỉ tiêu phấn đấu và thảo luận, thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 2 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Quang