Đại hội Đảng bộ Báo Yên Bái lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/5/2020 | 6:15:32 PM

YênBái - Ngày 15/5, Đảng bộ Báo Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXVII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXVII.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Chanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đảng bộ Báo Yên Bái hiện có 51 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI đã đề ra.



Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nổi bật trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung tạo điều kiện làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; đồng thời kết nạp mới được 6 đảng viên, vượt 20% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXVI đã đề ra; 36 lượt phóng viên đủ điều kiện chuyển hạng phóng viên.

Hàng năm, Đảng bộ có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7/7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. 5 năm liền, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. 

Đảng bộ đã tăng cường tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cán bộ, đảng viên.  

5 năm qua, các ấn phẩm của Báo Yên Bái là: Báo Yên Bái thời sự, Báo Yên Bái vùng cao, Báo Yên Bái Điện tử và truyền hình Internet đã được hoàn thiện về mặt cơ sở pháp lý cũng như đổi mới nội dung, hình thức, phù hợp với xu thế, công nghệ làm báo trong tình hình mới.

Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã có 175 lượt cán bộ, đảng viên đạt các giải báo chí do tỉnh và các bộ, ngành trung ương tổ chức. Trong đó nổi bật có 1 nhóm tác giả đạt Giải C Giải Báo chí Quốc gia,1 nhóm tác giả đạt giải C Giải Búa liềm vàng. 



Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Yên Bái khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hoàng Thị Chanh đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Báo Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Báo Yên Bái cần quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển và quản lý báo chí; chú trọng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, tuyên truyền cho cấp ủy viên, cán bộ, phóng viên, trước hết là các bí thư chi bộ. 

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần có giải pháp phối hợp lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên ở cả 3 nơi, nhất là nơi đến công tác; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tiếp cận khoa học - công nghệ hiện đại, phục vụ tốt công tác truyền thông trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 



Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nông Thụy Sỹ tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Báo Yên Bái khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Nhân dịp này, các đại biểu, cán bộ, đảng viên tham dự Đại hội đã quyên góp, ủng hộ các hộ nghèo tại xã An Phú, huyện Lục Yên - đơn vị Tỉnh ủy giao Báo Yên Bái phụ trách giúp đỡ với tổng số tiền 15 triệu đồng (ảnh).

Thu Trang