Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình lần thứ IV

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/5/2020 | 1:00:40 PM

YênBái - Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình lần thứ IV diễn ra chiều 15, sáng 16/5 đã hoàn thành chương trình làm việc, thông qua nghị quyết với 8 chỉ tiêu chủ yếu.

Đảng viên dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng viên dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho biết, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Trong công tác xây dựng Đảng đã kết nạp 10 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 71 đồng chí; hàng năm 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ đã lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Năm 5 qua đã sản xuất gần 3.340.000 tấn clinker, trên 3.700.000 tấn xi măng, tiêu thụ 4.341.000 tấn sản phẩm; nộp ngân sách 143 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động năm 2019 đạt 8,9 triệu đồng.



Đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV.

Tại đại hội, các Đảng viên đã thảo luận các nhiệm vụ giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm xi măng tốt nhất để khách hàng lựa chọn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm 7 đồng chí, bầu 4 đồng chí tham gia đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Lò Mạnh Cường - Phó giám đốc Công ty được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang Tuấn - Hoài Văn