Đảng bộ thành phố Yên Bái sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/5/2020 | 7:57:28 AM

YênBái - Lan tỏa việc làm theo Bác, giai đoạn 2019 - 2020, Đảng bộ thành phố xây dựng được 225 mô hình tập thể và 157 gương cá nhân điển hình tiên tiến

Lãnh đạo Thành ủy Yên Bái tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: T.L)
Lãnh đạo Thành ủy Yên Bái tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: T.L)

Ngay khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đảng viên và nhân dân tổ dân phố số 11, phường Yên Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Ông Phạm Mai Liêu - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11, phường Yên Ninh cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác được cụ thể và thiết thực, Chi bộ đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, trên cơ sở thực tiễn tại tổ dân phố, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tổ chức việc làm theo hiệu quả, từng đảng viên và gia đình đảng viên gương mẫu chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch để quần chúng noi theo. 

"Trước đó, Chi bộ đã chủ động vận động nhân dân dọc tuyến đường giải phóng mặt bằng, hiến đất để nâng cấp đường Bảo Lương. Qua triển khai, nhân dân đã hưởng ứng và tham gia tích cực, đạt tiến độ đề ra” - ông Liêu nói. 

Phường Đồng Tâm là địa bàn trung tâm nên được xác định, công tác đảm bảo trật tự đô thị, văn minh, thân thiện là nhiệm vụ hàng đầu. Từng tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nêu cao ý thức thực hiện nội dung này. 

Tiêu biểu là mô hình "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Chi bộ tổ dân phố 2 đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong vận động cán bộ, đảng viên tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19. 

Ngay khi phát động, có 248 hộ gia đình ủng hộ với số tiền gần 40 triệu đồng. 100% hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Để đạt được kết quả này, Chi bộ tổ dân phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động khối đại đoàn kết toàn dân trở thành phong trào tự giác của mỗi người dân từ nhiều năm nay. 

Ở xã Âu Lâu, có gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 là anh Nguyễn Long Giang, thôn Đồng Đình. Anh Giang nhập ngũ năm 1999, đến năm 2001 xuất ngũ trở về địa phương. Được sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, bản thân anh đã phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” và vai trò tiên phong của đảng viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia lực lượng dân quân cơ động và lực lượng dự bị động viên của thành phố. 

Trong phát triển kinh tế, anh luôn đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống mới vào sản xuất. Khi xã Âu Lâu tham gia thực hiện Đề án sản xuất rau an toàn, anh đã gương mẫu thực hiện. Hiện tại, anh được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng, cùng nguồn vốn tự có đầu tư trên 300 triệu đồng phát triển chăn nuôi. Gia đình anh thường xuyên duy trì nuôi từ 10 con trâu và 10 con dê sinh sản trở lên. 

Anh Giang chia sẻ: "Với trách nhiệm người đảng viên, bản thân tôi luôn gương mẫu đi đầu trong các công tác xã hội. Đối với phát triển kinh tế, tôi thường xuyên học tập qua sách báo, các mô hình có cách làm hay, hiệu quả để áp dụng vào thực tiễn của địa phương mình. Nhờ vậy, tôi cũng đã có những thành công bước đầu để quần chúng nhân dân cùng học tập, làm theo”.  

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học và làm theo Bác, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa, gắn việc học tập, làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, đề cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Giai đoạn 2016 - 2018, thành phố đã xây dựng được 18 mô hình, điển hình cấp tỉnh; 117 mô hình, điển hình cấp thành phố và cơ sở; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào của từng ngành, đơn vị, địa phương và mỗi mô hình là một cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo. 

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực như: ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phường Hợp Minh với mô hình "Trồng nấm thương phẩm và nấm dược liệu”; bà Hà Thị Sâm, phường Đồng Tâm được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ Phạm Mai Liêu năng động, tận tụy với công việc của Đảng, của dân ở Đảng bộ phường Yên Ninh. 

Lan tỏa việc làm theo Bác, giai đoạn 2019 - 2020, Đảng bộ thành phố xây dựng được 225 mô hình tập thể và 157 gương cá nhân điển hình tiên tiến; trong đó, cấp tỉnh có 23 mô hình tập thể, 8 điển hình cá nhân; cấp thành phố xây dựng 48 mô hình tập thể, 51 điển hình cá nhân; cấp cơ sở có 154 mô hình tập thể, 98 điển hình cá nhân; tỷ lệ tập thể, cá nhân thực hiện tốt nội dung đăng ký đạt 35%, đạt khá 40%, trung bình 15%...

Việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ thành phố Yên Bái đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả từ việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng nhằm nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, sớm đạt tiêu chí đô thị loại 2.

Ngọc Sơn