Tổng thống Mỹ yêu cầu các bang cho phép nhà thờ mở cửa trở lại; treo cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân của dịch bệnh COVID-19

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/5/2020 | 9:18:07 AM

Tổng thống Trump cho biết Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) sẽ ban hành hướng dẫn cho các nhà thờ khi mở cửa trở lại an toàn.

Nhà thờ Embassy ở Washington, DC, Mỹ, đóng cửa do dịch COVID-19.
Nhà thờ Embassy ở Washington, DC, Mỹ, đóng cửa do dịch COVID-19.

Ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các thống đốc cho phép các nhà thờ mở cửa trở lại ngay lập tức.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, điều này là cần thiết đối với cuộc sống của người Mỹ trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) sẽ ban hành hướng dẫn cho các nhà thờ khi mở cửa trở lại an toàn.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo rằng các nhà thờ có thể trở thành điểm nóng về nhiễm COVD-19 trong cộng đồng nếu các yêu cầu giãn cách xã hội nghiêm ngặt không được áp dụng.

Trong một diễn biến khác có liên quan tới đại dịch COIVD-19 tại Mỹ, 125 nhà lập pháp của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ngày 22/5 đã ký vào một bức thư chung kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp hỗ trợ bổ sung cho lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Trong số các yêu cầu được nêu ra, các nhà lập pháp - bao gồm 95 thành viên của đảng Dân chủ, 29 thành viên đảng Cộng hòa và một thành viên thuộc đảng Độc lập - yêu cầu chính phủ Mỹ trợ cấp hưu trí cho các nhân viên vệ binh đủ điều kiện sau khi họ tham gia tuyến đầu của cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19.

Nội dung thư yêu cầu cũng kêu gọi chính quyền Mỹ duy trì tình trạng liên bang cho lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm đảm bảo việc tiếp cận đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo sự linh hoạt về chế độ nghỉ phép của những nhân viên này.

Bức thư nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Vệ binh Quốc gia Mỹ. Tham gia ký tên vào bức thư có một số nhân vật đáng chú ý như Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, Thượng nghị sỹ Ted Cruz.

Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân của dịch bệnh COVID-19 

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà liên bang và Đài tưởng niệm quốc gia đến ngày 25/5 để tưởng nhớ những nạn nhân tử vong do dịch COVID-19.



Ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu treo cờ rủ trong 3 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà liên bang và Đài tưởng niệm quốc gia. Việc treo cờ rủ cũng sẽ được kéo dài đến ngày 25/5, cũng là ngày tưởng niệm các binh sỹ đã hy sinh khi phục vụ trong quân đội Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra sau lời kêu gọi treo cờ rủ của các nghị sỹ đảng Dân chủ, khi số ca tử vong tại Mỹ tăng lên khoảng 100.000 ca.

Mặc dù số ca nhiễm mới tại Mỹ đã không còn tăng mạnh như trước, song số ca tử vong do COVID-19 vẫn tiếp tục tăng gần 1.300 ca/ngày. Tổng số ca tử vong của Mỹ hiện nay vẫn ở mức cao nhất thế giới là hơn 94.500 ca.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo quân đội Mỹ sẽ không còn cấm những người từng nhập viện do COVID-19 phục vụ trong quân đội.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Matthew Donovan tuyên bố bãi bỏ quy định tạm thời vốn được áp dụng vào đầu tháng 5 do quan ngại về những tổn thương hô hấp lâu dài do COVID-19.

Ông cho biết sẽ có điều chỉnh lớn hơn khi xem xét các khuyến cáo của chuyên gia y tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nếu các tân binh chưa phục hồi hẳn hoặc còn chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, thì sẽ chưa thể ngay lập tức tham gia các lực lượng vũ trang.

Tính đến ngày 21/5, quân đội Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 5.888 ca mắc COVID-19, trong đó có 129 người đã nhập viện và 2 người đã tử vong.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, theo thống kê của Đại học John Hopkins công bố sáng 22/5 (theo giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận 1.255 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 94.661 ca.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ là 1.576.542 ca. Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, Mỹ đang là tâm dịch của thế giới với 1.620.767 ca nhiễm và 96.314 ca tử vong.

Nghiên cứu mới của Đại học Columbia cho thấy số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ có thể giảm tới 35.000 người nếu các biện pháp giãn cách xã hội bắt đầu sớm hơn 1 tuần thay vì áp dụng từ giữa tháng 3.

Thông qua việc mô phỏng một số mô hình, các nhà nghiên cứu ước tính 61% các ca nhiễm tại Mỹ tính đến ngày 3/5 (tương đương 700.000 ca), và 55% số ca tử vong tính đến thời điểm đó có thể được ngăn chặn nếu các biện pháp an toàn và giãn cách xã hội được áp dụng sớm 1 tuần.

Các mô hình được nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ của việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa quá sớm. Toàn bộ 50 bang của Mỹ hiện đã bắt đầu mở cửa trở lại ở nhiều cấp độ, sau khi Tổng thống Trump khuyến khích mở cửa để phục hồi kinh tế.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiểu biết về nguy cơ lây nhiễm cao và số ca nhiễm tăng mạnh trở lại trong giai đoạn quan trọng này.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu như không kịp thời xét nghiệm trên diện rộng và truy vết tiếp xúc, khoảng thời gian dài từ khi ca nhiễm xuất hiện và được xác nhận sẽ tạo điều kiện cho COVID-19 tái bùng phát.

(Theo Vietnam+)