Người chiến sỹ công an "Dân vận khéo"

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/6/2020 | 8:15:52 AM

YênBái - “Công tác công an là phải dựa vào dân, muốn dân giúp đỡ mình, muốn toàn dân hăng hái tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc thì mình phải làm tốt công tác dân vận, cụ thể là nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” - bên lề Hội nghị điển hình tiên tiến Công an tỉnh Yên Bái, đồng chí Sùng A Làng đã chia sẻ với chúng tôi như vậy.

Vinh dự được bầu chọn đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành công an, giai đoạn 2015 - 2020, lại được phân công báo cáo tham luận đầu tiên, Trung tá Sùng A Làng trong lễ phục chỉnh tề bước lên bục phát biểu, vẫn duy trì lễ tiết, tác phong của người chiến sĩ Công an nhân dân, chỉ có giọng nói là mộc mạc, gần gũi, thẳng thắn như cây rừng trên bản Mông quê hương anh vậy. 

Với vai trò là Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính - xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự (ANTT), Công an huyện Mù Cang Chải, hàng năm, Trung tá Sùng A Làng làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Công an huyện để tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện tốt việc phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó là đề xuất những ý kiến sao cho trúng, đúng, giúp lãnh đạo công an và cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, của tỉnh Yên Bái về công tác đảm bảo ANTT; gắn việc thực hiện công tác chuyên môn với công tác dân vận tại địa bàn cơ sở với các nội dung, hình thức phong phú, từ vận động tập thể đến vận động cá biệt, tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong cộng đồng, phát động quần chúng nhân dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí Sùng A Làng đã cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị làm tốt công tác hướng dẫn lực lượng Công an xã, thị trấn trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Cụ thể là công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các phương án phòng ngừa, bảo vệ làng bản, cơ quan đơn vị trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của bọn phản động, thế lực thù địch và các loại tội phạm khác, tuyên truyền, nhắc nhở cộng đồng dân cư, tập thể cơ quan, trường học, người dân cảnh giác, dũng cảm đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và phòng ngừa tai tệ nạn xã hội. 

Thực hiện sự chỉ đạo của chỉ huy Công an huyện, hàng năm, Đội Cảnh sát quản lý hành chính xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT và cá nhân Trung tá Sùng A Làng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các nhà trường trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tuyên truyền về mê tín dị đoan, truyền đạo trái pháp luật…

Trong 5 năm qua, phối hợp tổ chức hàng trăm lượt buổi tuyên truyền như vậy tại 27 xã, thị trấn, 16 khối cơ quan và nhiều đơn vị trường học; đưa vào diện vận động tập trung 43 lượt xã, thị trấn với trên 172.000 lượt người dân, 21.865 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia; tổ chức cho gần 17.000 lượt hộ dân ký cam kết thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy ước về ANTT. 

Được những cán bộ công an tâm huyết và gần gũi như Sùng A Làng động viên, hướng dẫn, người dân, nhất là đồng bào Mông ở các thôn, bản đã có thêm kiến thức pháp luật, tăng cường cảnh giác và hăng hái đấu tranh với những biểu hiện vi phạm pháp luật. 

Đặc biệt, trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 1.376 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, xác minh làm rõ 938 vụ việc với 1.277 lượt người vi phạm; ngăn chặn nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra, thu hồi nhiều tài sản có giá trị, trả lại cho Nhà nước và nhân dân; đồng bào các dân tộc trong huyện đã tin và nghe theo lời cán bộ công an, tự nguyện giao nộp 1.106 khẩu súng tự chế; triệt phá 1.787 m2 cây thuốc phiện…

Thực hiện Đề án điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại Công an xã, trung tá Sùng A Làng được điều động về làm Trưởng Công an xã La Pán Tẩn. Đây là cơ hội tốt để anh phát huy kiến thức được đào tạo, kinh nghiệm tích lũy, đặc biệt là sở trường công tác của mình đó là vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, không ngừng cảnh giác, hòa mình vào Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

"Muốn cho dân tin, dân hiểu thì đến với dân bằng cả tấm lòng và trách nhiệm của người cán bộ thì chắc chắn dân sẽ tin, sẽ nghe và ủng hộ mình” - Trung tá Sùng A Làng đã kết thúc bài tham luận của mình bằng câu nói như vậy. Cả hội nghị đã vỗ tay tán thưởng.

Lê Phiên