Venezuela chấm dứt 20 năm trợ giá xăng dầu

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/6/2020 | 9:06:42 AM

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa công bố kế hoạch tăng giá nhiên liệu ở nước này bắt đầu từ ngày 1/6.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Chương trình này được đưa ra sau hơn 20 năm thực hiện việc trợ giá khiến Venezuela là nước có giá xăng dầu rẻ nhất thế giới.

Theo kế hoạch mới, các lái xe ô tô ở Venezuela được phép đổ tối đa mỗi tháng 120 lít xăng, với giá 5.000 Bolivar 1 lít (tức là chưa đến 1.000 VND 1 lít). Trong khi những người đi xe máy được mua tối đa 60 lít xăng 1 tháng. 

Venezuela - một thành viên của Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC - là nước có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nước này đang rơi vào cảnh thiếu hụt xăng dầu tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại, do các lệnh cấm vận hà khắc đã làm đóng băng gần như hoàn toàn các nhà máy lọc dầu.

(Theo VTV)