Nữ doanh nhân Yên Bái: Mạnh mẽ phát triển, rộng mở tấm lòng

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/6/2020 | 1:47:39 PM

YênBái - Không ngừng phát huy tài năng, đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư, làm giàu chính đáng, hội viên Hội Nữ doanh nhân (NDN) tỉnh còn luôn tích cực hoạt động từ thiện, sẻ chia với cộng đồng nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng 4 triệu đồng và 10 kg gạo cho gia đình ông Lê Đình Dũng, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai hồi giữa tháng 4/2020.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng 4 triệu đồng và 10 kg gạo cho gia đình ông Lê Đình Dũng, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai hồi giữa tháng 4/2020.

 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng tham gia kinh doanh lĩnh vực vận tải hành khách đã hơn 10 năm nay. Xe của doanh nghiệp chuyên chạy tuyến Yên Bái - Hà Nội với 10 chuyến/ ngày, tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh với trách nhiệm trước cộng đồng doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng. 

Chị Trương Dương Minh Phượng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng cho biết: "Do tình hình dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên và hành khách, Công ty đã quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ ngày 17/3. Công ty, cũng có những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên trong thời gian tạm dừng hoạt động. Thời gian nghỉ chúng tôi cũng tiến hành nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng xe và mở các lớp nâng cao tay nghề cho nhân viên. Hiện đã hết giãn cách xã hội Công ty đang vận hành trở lại”. 

Thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty TNHH Hòa Bình kinh doanh trên 2 lĩnh vực xe máy và vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất cũng giảm mạnh lượng tiêu thụ. Song Công ty vẫn hỗ trợ nhân viên tương đương mức lương cơ bản để đảm bảo cuộc sống. Đồng thời quán triệt sâu sắc, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công nhân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.  

Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 176 doanh nghiệp nữ với 5 câu lạc bộ (CLB) nữ kinh doanh các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, nhà hàng, khách sạn, tư vấn, thiết kế xây dựng, sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thời trang. Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là du lịch, vận tải, dịch vụ ăn uống... khiến hoạt động kinh doanh cầm chừng, doanh thu sụt giảm mạnh. 

Tuy nhiên, các NDN tỉnh vừa nỗ lực vượt qua đại dịch vừa luôn nêu cao tinh thần "Tương thân, tương ái” và truyền thống tốt đẹp "Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tích cực tổ chức các hoạt động sẻ chia với cộng đồng.

Hội vẫn triển khai đúng kế hoạch thiện nguyện: tặng nhà tình thương cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 45 - 50 suất quà hàng tháng cho các hội viên phụ nữ nghèo; phát cháo miễn phí tại 2 bệnh viện (Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên). 

Đặc biệt, trong đợt đại dịch Covid-19 các chị đã có những hoạt động thiết thực như: giúp đỡ hội viên phụ nữ tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội NDN tỉnh đã triển khai tuyên truyền, vận động hội viên chung tay ủng hộ 200 triệu đồng cùng 2.000 chiếc khẩu trang góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, các CLB nữ doanh nhân trong tỉnh còn có các hoạt động ủng hộ tại các địa phương như: CLB NDN thành phố Yên Bái ủng hộ 2.800 khẩu trang y tế, 500 mặt nạ chống giọt bắn; CLB Nữ doanh nhân Yên Bình ủng hộ 1.500 khẩu trang, 350 mặt nạ, 250 gang tay... với tổng giá trị trên 300 triệu đồng.

Theo bà Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, thời gian tới, Hội NDN tỉnh sẽ tiếp tục động viên hội viên vượt qua khó khăn, mở rộng ngành nghề kinh doanh; mở thêm các gian hàng quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương cả trong nước và nước ngoài. 

Hội cũng thường xuyên kết nối với hiệp hội nữ doanh nhân tại nhiều tỉnh, thành trong nước gắn kết chia sẻ, giao lưu, học hỏi để cùng phát triển. 

Đồng thời, tích cực tham gia công tác từ thiện, trong đó tiếp tục thực hiện công tác phát cháo từ thiện tại 2 bệnh viện; duy trì tặng quà, làm nhà mái ấm cho các hộ hội viên phụ nữ nghèo; phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ phụ nữ và thanh niên phát triển kinh tế khởi sự doanh nghiệp...

Minh Huyền