Thành phố Yên Bái: Đại hội Đảng bộ cơ sở thành công nhờ chủ động, sát sao

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2020 | 8:07:39 AM

YênBái - Đảng bộ thành phố Yên Bái có 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với 9.358 đảng viên. Với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, từ 9/3 - 17/5, Thành ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 100% chi, đảng bộ.

Lãnh đạo Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Đồng Tâm.
Lãnh đạo Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Đồng Tâm.

Thành ủy đã thành lập 12 đoàn công tác gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các chi, đảng bộ tổ chức đại hội đảm bảo yêu cầu đề ra. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; qua đó, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở. 

Thành ủy lựa chọn và chỉ đạo 2 đảng bộ là Đảng bộ phường Yên Ninh và Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức đại hội các chi, đảng bộ toàn thành phố. 

Đối với chỉ đạo chuẩn bị văn kiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng văn kiện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Ban Thường vụ họp để cho ý kiến phê duyệt văn kiện và phương án nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. 

Các cấp ủy cơ sở cũng tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Do đó, hầu hết các báo cáo chính trị được trình tại đại hội đã thể hiện khá đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ, xác định rõ chủ đề đại hội, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. 

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được chuẩn bị nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Nội dung các tham luận cơ bản sát với thực tế, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, có đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, phương hướng cho công tác lãnh đạo của chi ủy, đảng ủy nhiệm kỳ tới. 

Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã phản ánh được quyết tâm cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cấp cơ sở; tập trung làm rõ ưu điểm, tồn tại, thiếu sót của cấp ủy trực thuộc; phản ánh được kết quả tự phê bình, phê bình, việc khắc phục, sửa chữa vấn đề nổi cộm…

Đối với chuẩn bị nhân sự đại hội, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai rà soát phương án quy hoạch cán bộ và xây dựng phương án nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đảm bảo về chất lượng, số lượng và đúng quy trình như: bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên; tỷ lệ tuổi trẻ đạt từ 10% trở lên; cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ… 

Theo đó, công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng đảm bảo chặt chẽ về mặt nguyên tắc, song cũng tạo nên không khí dân chủ cởi mở. 

Tại đại hội, không có trường hợp tự ứng cử hoặc giới thiệu thêm ngoài danh sách nhân sự do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị và được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo đúng quy trình, số dư theo quy định. 

Kết quả bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 393 đồng chí tham gia cấp ủy thuộc 54 chi, đảng bộ cơ sở đều đúng so với dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa cũ giới thiệu và được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. 

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường và các chức danh bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ trực thuộc được bầu với tỷ lệ tín nhiệm rất cao (đa số đạt tỷ lệ phiếu bầu trên 90%, có nhiều nơi đạt tỷ lệ 100%). Chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu. 

Có nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao; trong đó, có 13 đồng chí trình độ đào tạo trên đại học (chiếm tỷ lệ 3,3%); 321 đồng chí có trình độ cao đẳng, đại học (chiếm tỷ lệ 81,7%); 38 đồng chí có trình độ trung cấp (chiếm 9,6%); 47 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân (chiếm 11,9%); 295 đồng chí  có trình độ trung cấp (chiếm tỷ lệ 74,8%)… 

Với những kết quả đạt được từ đại hội các chi, đảng bộ, đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất được số lượng đại biểu triệu tập đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 225 đồng chí; trong đó, có 33 đại biểu đương nhiên, 192 đại biểu chính thức; ngoài ra, còn bầu 53 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX. 

Để sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với tập trung hoàn chỉnh văn kiện, Đảng bộ đã, đang tập trung làm tốt việc tuyên truyền về Đại hội; chỉnh trang đô thị, hoàn thành các công trình chào mừng; phát động thi đua; trồng cây xanh, hoa, cây cảnh để thành phố ngày càng "sáng - xanh - sạch - đẹp” và xứng tầm là đầu tầu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Hồng Oanh