Công Phượng đắt giá gấp 8 lần Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2020 | 9:00:44 AM

Theo định giá của Transfermarkt, Nguyễn Công Phượng có giá trị chuyển nhượng 200.000 euro, đắt gấp 8 lần Đỗ Hùng Dũng - chủ nhân của Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2019.

Mới đây, chuyên trang Transfermarkt đã cập nhật giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Ở lần cập nhật này thì các cầu thủ chơi bóng ở V-League 2020 đều được định giá.

Theo Transfermarkt thì tổng giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ đang chơi bóng tại V-League 2020 là 33,4 triệu euro. Cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất là Alex của CLB TPHCM với giá 550.000 euro, thấp nhất là những cầu thủ được định giá 10.000 euro.

Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam được định giá cao nhất thời điểm này là Quế Ngọc Hải (Viettel), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) có cùng giá 300.000 euro.

Đỗ Hùng Dũng - chủ nhân của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 chỉ được định giá 25.000 euro, kém rất xa những người đồng đội ở tuyển Việt Nam như Quang Hải, Tuấn Anh, Hồng Duy, Trọng Hoàng và Công Phượng.

Hiện tại, Công Phượng của CLB TPHCM được định giá 200.000 euro, cao gấp 8 lần so với đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Thủ môn Đặng Văn Lâm – người từng có giá trị cao nhất Việt Nam giờ giá trị còn 200.000 euro, giảm 100.000 euro so với lần cập nhật gần nhất.

(Theo VOV)