Hơn 3 triệu người trên thế giới đã bình phục sau khi mắc COVID-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2020 | 10:23:17 AM

Với việc có thêm 115.982 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, tính đến sáng nay (3/6), thế giới ghi nhận tổng số 6.479.178 ca nhiễm, trong đó 381.859 ca đã tử vong và 3.007.581 ca đã phục hồi.

Các bác sỹ, y tá, người tình nguyện tham gia tập thể dục cùng các bệnh nhân ở một khu cách ly ở Indonesia.
Các bác sỹ, y tá, người tình nguyện tham gia tập thể dục cùng các bệnh nhân ở một khu cách ly ở Indonesia.

Thống kê trên trang worldometers.info cho thấy, đại dịch COVID-19 đã lan sang 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ trong ngày hôm qua, thế giới đã ghi nhận thêm 4.669 ca tử vong. Trong khi đó, có 3.089.738 ca được điều trị tích cực và 3.007.581 ca đã phục hồi, 54.527 ca vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Tính riêng về số ca mắc mới trong ngày hôm qua, Brazil đứng ở đầu bảng với 27.263 ca, tiếp theo là Mỹ với 21.882 ca, Nga với 8.863 ca, Ấn Độ là 8.821 ca, Pakistan là 3.938 ca, Chile là 3.527 ca, Iran là 3.117 ca.

Về tổng số ca nhiễm, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với  1.881.205 ca, đứng thứ hai là Brazil với 556.668 ca, đứng thứ ba là Nga với 423.741 ca.

Số người nhiễm COVID-19 tại châu Âu đã vượt ngưỡng 2 triệu người, với 2.049.044 ca. Trong ngày hôm qua, khu vực này ghi nhận thêm 14.776 ca nhiễm mới, tổng số ca tử vong là 175.557, số ca phục hổi là 1.013.054. Nga vẫn là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất tại khu vực này.  Bắt đầu từ ngày 1/6, các trung tâm thương mại và công viên tại thủ đô Moskva của Nga được mở cửa trở lại khi thành phố này nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế dịch COVID-19 lây lan.

Châu Á có thêm 30.433 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm ở khu vực này lên 1.194.228 ca, trong đó 31.831 ca đã tử vong và 730.890 ca phục hồi. Tại khu vực này, Ấn Độ là quốc gia đứng đầu về số ca nhiễm (207.191 ca) trong khi Iran là quốc gia có số ca tử vong cao nhất khu vực (7.942 ca).

Tại Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với tổng số ca nhiễm là 27.549, trong đó có 1.663 ca tử vong, 7.935 người đã phục hồi. Ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 609 ca nhiễm mới. 

Lào vẫn là quốc gia có số ca nhiễm thấp nhất tại Đông Nam Á, chỉ với 19 ca nhiễm, trong đó 16 ca đã bình phục và chưa có ca nào tử vong. 

Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao về chiến lược phòng chống dịch khi trong vòng 48 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến 6 giờ sáng 3/6, Việt Nam có tổng số 328 ca nhiễm, trong đó 298 ca đã được chữa khỏi.

Bắc Mỹ ghi nhận tổng số ca nhiễm 2.120.786 ca, trong đó có 127.154 ca tử vong và 791.134 ca bình phục. Trong ngày hôm qua, khu vực này có thêm 1.486 ca tử vong. Sau Mỹ, Mexico là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực này với 93.435 ca nhiễm, 10.167 ca tử vong, 67.491 ca bình phục.

Nam Mỹ ghi nhận tổng số 945.730 ca nhiễm, riêng ngày hôm qua, khu vực này ghi nhận thêm 39.052 ca. Tổng số ca tử vong ở khu vực này là 42.658 ca, số ca phục hồi là 394.659.

Châu Phi ghi nhận tổng số 159.838 ca nhiễm, trong đó có 4.520 ca tử vong và 68.985 ca phục hồi. Nam Phi là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất khu vực với 35.812 ca nhiễm. Ngày hôm qua, nước này ghi nhận 1.455 ca nhiễm mới. Tổng số ca tử vong ở Nam Phi hiện là 755.

Châu Đại Dương ghi nhận 8.831 ca nhiễm, trong đó 8.208 ca đã bình phục và 124 ca tử vong. Phần lớn số ca lây nhiễm COVID-19 ở khu vực này tập trung ở Australia với 7.221 ca, trong đó 6.626 ca đã bình phục, 102 ca tử vong.

(Theo dangcongsan.vn)