Nghĩa Lộ gieo cấy gần 40% diện tích lúa mùa

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2020 | 11:03:57 AM

YênBái - Vụ mùa năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu gieo cấy hơn 2.060 ha, trong đó lúa hàng hóa chiếm hơn 1.000 ha.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã gieo cấy được 810 ha lúa mùa, chiếm gần 40% diện tích với cơ cấu giống chủ yếu là: Chiêm Hương, HT1, Nghi Hương 305.



Nông dân phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ tích cực xuống đồng gieo cấy lúa vụ mùa 

Thị xã phấn đấu kết thúc giao cấy trà 1 với trên 80% diện tích xong trong thời gian từ 10 – 12/6, trà 2 kết thúc trước ngày ngày 30/6.



Đến nay, nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã cơ bản hoàn thành việc làm đất, gieo mạ để gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất

Thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên cử cán bộ thăm đồng, khuyến cáo người dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh, bón đủ lượng phân để đảm bảo lúa sinh trưởng và phát triển tốt.





Đến hết ngày 2/6, nông dân trên địa bàn thị xã đã gieo cấy được 810 ha, chiếm gần 40% diện tích với cơ cấu giống chủ yếu là: Chiêm Hương, HT1, Nghi Hương 305.

Theo kinh nghiệm nhiều năm gieo cấy, vụ mùa thường có mức độ gây hại của sâu bệnh nhiều hơn các vụ khác trong năm. Do đó, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường chỉ đạo nông dân chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. 



Dù trời nắng nóng song nông dân trên địa bàn thị xã vẫn tích cực xuống đồng, phấn đấu kết thúc gieo cấy trà 1 với trên 80% diện tích xong trong thời gian từ 10 – 12/6

Đặc biệt  với các diện tích lúa mới gieo cấy, cán bộ khuyến nông cơ sở đẩy mạnh thăm đồng; tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện bón lót sâu, bón thúc sớm, bón tập trung để tránh thất thoát phân bón và để lúa tốt ngay từ đầu, đẻ nhánh tập trung, tăng số nhánh hữu hiệu, đạt năng suất và sản lượng đã đề ra.

Thu Trang