Thị xã Nghĩa Lộ huấn luyện dân quân năm thứ nhất

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2020 | 3:05:55 PM

YênBái - Trong thời gian 15 ngày (từ ngày 1/6 – 15/6), 155 chiến sỹ dân quân năm thứ nhất được Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ tổ chức huấn luyện năm 2020.

Với 120 giờ huấn luyện, các chiến sỹ dân quân năm nhất sẽ được trang bị kiến thức chính trị - pháp luật  và huấn luyện quân sự. Trong đó, kiến thức chính trị pháp luật có với các chuyên đề như: một số nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa – xã hội với quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan tổ chức.

Tại thao trường, các chiến sỹ dân quân được huấn luyện quân sự các kỹ, chiến thuật về quân sự chung như điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ xã, phường; giới thiệu một số vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng tránh, kỹ thuật bơi tự do; kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ với các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu, kỹ thuật bắn súng, lựu đạn, thuốc nổ, công sự, ngụy trang, kỹ thuật chiến đấu...
 
Kết thúc từng nội dung huấn luyện, Ban tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện về chính trị, bắn đạn thật bằng tiểu liên AK, ném lựu đạn LĐ01 xa đúng hướng, sử dụng lượng nổ 15g 100% quân số. Trong đợt huấn luyện đảm bảo 100% quân số được huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình và thời gian quy định. 

Đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, thuần thục các động tác kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Khánh Linh – Bảo Anh (Trung tâm truyền thông và văn hóa thị xã Nghĩa Lộ)