Miền Bắc mưa mát trước khi nắng nóng gay gắt trở lại

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/6/2020 | 3:04:25 PM

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên chiều và tối nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 06/6, vùng áp thấp phía Tây phát triển nên nền nhiệt độ ở Bắc Bộ có xu hướng gia tăng trở lại với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.
TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

Thông tin trên được TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia trao đổi với phóng viên.

Phóng viên (PV): Ông có thể cho biết nguyên nhân đợt nắng nóng đang xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ ?

TS Hoàng Phúc Lâm: Trong những ngày vừa qua, nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng 36-38 độ C. Nguyên nhân chính của đợt nắng nóng lần này là do  ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp tồn tại ở biên giới phía Bắc Việt Nam nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén kết hợp với hiệu ứng phơn.

Tuy nhiên trong đợt nắng nóng này, do cường độ của vùng áp thấp phía Tây không quá mạnh nên tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt không xảy ra.

PV: Vậy trọng tâm vùng nóng ở đâu và khi nào kết thúc thưa ông?

TS Hoàng Phúc Lâm: Trọng tâm nắng nóng đợt này xảy ra ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong 10 ngày tới nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì kéo dài ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, vùng núi 37-39 độ và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Trong khi đó, ở các tỉnh Bắc Bộ trong đêm 3/6, do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió yếu nên có mưa dông rải rác; vùng thấp nóng phía Tây có xu hướng yếu đi nên từ ngày 04/5 mặc dù vẫn còn nắng nóng nhưng cường độ đã suy giảm so với ngày 3/5, nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ phổ biến 34-36 độ C.

Từ ngày 6/6, vùng áp thấp phía Tây phát triển nên nền nhiệt độ ở Bắc Bộ có xu hướng gia tăng trở lại với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, vùng đồng bằng và trung du có nơi trên 38 độ, riêng các tỉnh khu Tây Bắc và vùng núi phía Bắc từ ngày 5-8/6 vùng hội tự gió yếu lên đến mực 5000m vẫn duy trì gây mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm) nên nền nhiệt độ cao nhất ở khu vực này dịu hơn và phổ biến 33-35 độ.

PV: Theo ông tình trạng nắng nóng khu vực thủ đô Hà Nội những ngày tới thế nào?

TS Hoàng Phúc Lâm: Thủ đô Hà Nội hôm nay (4/6) nhiệt độ cao nhất có thể lên 35-38 độ. Chiều tối và đêm 4/6, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.      

Dự báo từ ngày 6/6, vùng áp thấp phía Tây phát triển nên nền nhiệt độ ở Bắc Bộ có xu hướng gia tăng trở lại với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, vùng đồng bằng và trung du có nơi trên 38 độ.

Hôm nay (4/6), chỉ số tia UV ở Đà Nẵng và Hà Nội tiếp tục ở ngưỡng gây nguy hại cao đến rất cao với người tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng. Người ra đường được khuyến cáo mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

PV: Xin cảm ơn ông!

(Theo dangcongsan.vn)