Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (22-28/6)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/6/2020 | 3:20:16 PM

YênBái - Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương/Đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở/ Công bố một số quyết định về công tác cán bộ/ Chương trình "Cà phê doanh nhân" tháng 6... là những nội dung đáng chú ý trong tuần qua.


Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1990 – 11/4/2020) và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 – 30/6/2020), chiều 25/6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn thành phố Yên Bái. 

Trong tuần, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cũng đã chỉ đạo Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái.  

 
 
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà thăm và tặng quà đồng chí Hà Thiết Hùng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn. 

>>  Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, trong tuần qua, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái gồm các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Đinh Đăng Luận - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại các huyện Yên Bình, Trạm TấuMù Cang Chải và thành phố Yên Bái để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.  
 
 
 
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình 

  >> Đại hội đại biểu các Đảng bộ Lục Yên, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh

Trong tuần, các đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII,  Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công. Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và chỉ đạo các đại hội.



Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. 

>> Công bố một số quyết định về công tác cán bộ

Trong tuần, Tỉnh ủy Yên Bái đã công bố một số quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phan Hữu Quang – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghĩa Lộ được điều động và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy;  đồng chí Phùng Quang Huy - nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái được tín nhiệm, hiệp thương cử tham gia Ban Thường trực và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Yên Bình, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Yên Bình và được HĐND huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Yên Bình.

Trong tuần, HĐND huyện Văn Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (bất thường) nhằm kiện toàn nhân sự các chức danh của HĐND và UBND huyện và thực hiện một số nội dung khác theo quy định. Theo đó, đồng chí Hà Đức Anh - Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, đồng chí Vũ Minh Huê  - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lã Thị Liền giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Trọng
 
 Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Trọng 


Chiều 25/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ 400 triệu đồng từ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Yên Bái (MB Yên Bái) để chung tay làm nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái năm 2020.

 
 
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Yên Bái.  


Ngày 26/6, UBND tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình "Cà phê doanh nhân" tháng 6/2020 với chủ đề " Chính quyền cùng doanh nghiệp đón thời cơ, phục hồi và phát triển nền kinh tế" nhằm tiếp thu và giải đáp ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã về những khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; thông tin về những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại. 

 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, hợp tác xã thời gian qua tại Chương trình "Cà phê doanh nhân" tháng 6


Ngày 27/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dịp này, UBMTTQ tỉnh đã tặng bằng khen cho 9 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 
 
Đồng chí Giàng A Tông – Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới 


Tại Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo Kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh, đây là một kỳ thi rất đặc biệt do nhiều yếu tố khách quan, yêu cầu các địa phương không được chủ quan, lơ là và không được xảy ra sai sót; việc in sao đề, vận chuyển đề thi phải tuyệt đối bảo mật. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Yên Bái tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với 27 điểm thi, 330 phòng thi với trên 7.000 thí sinh; huy động trên 1.500 người tham gia công tác thi.

Cũng trong tuần, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Hội thảo "Thay đổi vì trường học hạnh phúc”;  Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thí điểm mô hình "Công dân học tập”, "Đơn vị học tập” cấp huyện. Sở Y tế cũng đã tổ chức khoá đào tạo về quản lý điều dưỡng cho hơn 30 cán bộ điều dưỡng tại các bệnh viện y tế tuyến tỉnh, các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; Hội thảo khởi động phi dự án "Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19. 
 
Quang cảnh cuộc họp.

 Quang cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020


Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015 - 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, giai đoạn 2010 - 2020.

Cũng trong tuần, LĐLD tỉnh tổ chức lễ khởi công công trình Nhà thi đấu thể thao. Công trình đạt tiêu chuẩn khu vực cấp liên tỉnh, gồm các hạng mục phục vụ cho thi đấu thể thao,với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng. 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh khởi công công trình. 
 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thực hiện nghi thức khởi công công trình Nhà thi đấu thể thao 
 

Tối 26/6, thành phố Yên Bái tổ chức sơ kết việc triển khai xây dựng "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị", mô hình "Nhà đẹp, vườn đẹp”. Hiện thành phố đã xây dựng và duy trì trên 20 "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”; xây dựng 45 mô hình "Nhà đẹp, vườn đẹp", "Nhà sạch, vườn đẹp” tại 15 xã, phường trên địa bàn. 

 

Lãnh đạo thành phố trao thưởng cho các đơn vị làm tốt việc xây dựng "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” 


Chiều 27/6, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, trí thức trẻ vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong tuần, Tỉnh đoàn đã tổ chức Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 -2025) 


Chiều 27/6, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái, Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ XI đã khép lại sau 5 ngày tranh tài. Kết quả,  ngôi đầu toàn đoàn thuộc về thành phố Hồ Chí Minh khi giành được 11 huy chương Vàng (HCV) và 4 huy chương Bạc (HCB). Thanh Hoá xuất sắc đứng ở vị trí á quân với thế mạnh các hạng cân đối kháng để giành được 8 HCV, 3 HCB, 7 huy chương Đồng (HCĐ). Đoàn Vovinam Yên Bái đứng ở  thứ 14 với 4 HCB, 3 HCĐ đều ở nội dung đối kháng. 

Ban tổ chức trao cúp và huy chương Vàng cho đoàn thành phố Hồ Chí Minh 

Ban tổ chức trao cúp và huy chương Vàng cho đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

YBĐT