Yên Bái ra mắt hai hợp tác xã do nữ làm chủ

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/7/2020 | 2:49:34 PM

YênBái - Sáng 7/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã tổ chức ra mắt Hợp tác xã (HTX) thanh long ruột đỏ Minh Quân.

Bà Hà Thị Đoá – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (người thứ 4, trái sang) trao Giấy chứng nhận cho HTX Thanh long ruột đỏ Minh Quân.
Bà Hà Thị Đoá – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (người thứ 4, trái sang) trao Giấy chứng nhận cho HTX Thanh long ruột đỏ Minh Quân.

HTX Thanh long ruột đỏ Minh Quân được thành lập gồm 9 thành viên, do chị Đỗ Thị Phương Dung làm Giám đốc. Các thành viên tham gia trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, tự chịu trách nhiệm và vì sự phát triển cộng đồng với ngành nghề chính là trồng cây thanh long ruột đỏ. 

HTX được thành lập và đi vào hoạt động theo Luật HTX 2012 được Hội LHPN tỉnh, huyện, Liên minh HTX tỉnh tư vấn hỗ trợ giúp đỡ thành lập.



Vườn thanh long ruột đỏ của các thành viên HTX thanh long ruột đỏ Minh Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. 

Đây là hoạt động thiết thực của Hội LHPN xã Minh Quân nhằm thực hiện kế hoạch Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy Yên Bái, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ngày mai- 8/7, Hội LHPN xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cũng tổ chức ra mắt Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ Quy Mông gồm 10 thành viên, do chị Hà Thị Mai làm Giám đốc. 

Minh Huyền