Phát triển thành phố Yên Bái “xanh - bản sắc - hạnh phúc”

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/7/2020 | 2:08:30 PM

YênBái - Theo Nghị quyết số 1210 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị thì có 59 chỉ tiêu để xét xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II. Đến nay, thành phố đã đạt 53/59 tiêu chí, đồng thời đang đề ra những giải pháp cụ thể để sớm đạt mục tiêu đề ra.



Thành phố Yên Bái phát triển ngày càng khang trang, hiện đại. 



Phấn đấu đến năm 2022, thành phố sẽ trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc" 

Với giải pháp cụ thể, quyết liệt, diện mạo đô thị của thành phố đang ngày càng đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái, hài hòa với thiên nhiên. Với hướng đi như thế, tin rằng thành phố Yên Bái sẽ đạt mục tiêu trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc” vào năm 2022 theo kế hoạch đề ra. 

Thanh Chi - Đức Toàn