Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/7/2020 | 10:59:17 AM

YênBái - Sáng nay - 9/7, Đảng bộ thành phố Yên Bái chính thức diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 224 đại biểu ưu tú tiêu biểu, đại diện cho hơn 9.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. 

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành; đoàn đại biểu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.



Quang cảnh Đại hội.

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy khóa XIX trình bày đã đánh giá những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong chặng đường 5 năm qua. Những kết quả, thành tựu đạt được là dấu ấn đậm nét, khẳng định thế mạnh của kinh tế đô thị, là đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là động lực để thành phố Yên Bái tiếp tục chuyển mình và vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới. 


Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân chủ động phát huy tối đa nội lực, tranh thủ mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. 

Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành 23/23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng nhanh, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 ước đạt 13.760 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng mạnh thương mại – dịch vụ. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến; thu ngân sách và thu hút đầu tư dạt kết quả tích cực. 

Hạ tầng đô thị có bước phát triển đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 19.700 tỷ đồng, chiếm 31,5% so với thực hiện của toàn tỉnh, gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2011 – 2015; giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2020 ước đạt 1.950 tỷ đồng, vượt 8,3% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. 

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng với tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12%, vượt 0,87% so với mục tiêu Đại hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội.

Với chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc, hạnh phúc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX đề ra mục tiêu tổng quát là phấn đấu xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà  đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua và bày tỏ xúc động: "với cá nhân, đã có gần 4 năm làm Bí thư Thành ủy nên gắn bó sâu nặng và nhiều cảm xúc khi về dự đại hội lần này". 

Để thực hiện thành công mục tiêu là phấn đấu xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thành phố cần nhận diện sâu sắc hơn vị thế, vai trò trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống, sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học- công nghệ, hướng người dân tới kinh tế số, xã hội số một cách nhanh nhất, phấn đấu trở thành đô thị thông minh sinh thái đặc trưng của vùng Tây Bắc.



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng với đó, cơ cấu lại ngành kinh tế của thành phố phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế đô thị hiện đại theo hướng xanh, hiệu quả, giá trị tăng cao và sức cạnh tranh bền vững. Cơ cấu lại các khu, cụm công nghiệp sẵn có theo hướng năng động, hiệu quả để phát triển công nghiệp xanh, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao. 

Chú trọng quản lý và phát triển đô thị thành phố nhằm xây dựng bằng được thương hiệu thành phố Yên Bái "xanh, bản sắc và hạnh phúc” và một biểu tượng của đô thị hai bên sông theo quy hoạch xanh, bền vững, trong đó lấy thiên nhiên, phong cảnh, sinh thái làm nền tảng; văn hóa - xã hội là cái nôi để phát triển kinh tế bền vững, hạnh phúc con người là hạt nhân. 

Đồng thời, tập trung quản lý phát triển xã hội tiến bộ, hài hòa, công bằng, an toàn, thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo, đưa thành phố Yên Bái trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, của vùng Tây Bắc. Xây dựng con người thành phố "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tạo sức mạnh nội sinh quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá. 

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nội chính, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm kỷ cương trong Đảng. 



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và bầu đồng chí tiêu biểu nhất trong số đó đảm nhiệm chức danh Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XX. Đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đủ số lượng và đảm bảo chất lượng.

Tại Đại hội, các đại biểu tham gia góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy khóa XX; thông qua báo cáo tổng hợp tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. 

Thanh Chi – Đức Toàn – Quyết Thắng