Công an huyện Mù Cang Chải giữ bình yên bản làng

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/7/2020 | 2:12:22 PM

YênBái - Công an huyện đã phối hợp các lực lượng và địa phương khôn khéo đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự lợi dụng của kẻ xấu tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông”, lôi kéo, xúi giục đồng bào vùng cao di cư tự do; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm gây rối an ninh trật tự, mua bán trái phép vật liệu nổ, chất ma túy…

Thượng tá Lý Thị Cung - Phó Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải (thứ 3 từ trái sang) bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình an ninh trật tự.
Thượng tá Lý Thị Cung - Phó Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải (thứ 3 từ trái sang) bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình an ninh trật tự.

Để giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa bàn, hàng năm, Công an huyện Mù Cang Chải chủ động ban hành kế hoạch tác chiến, tổ chức phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội công tác nghiệp vụ, gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên tinh thần đó, Công an huyện đã kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi thủ đoạn của các loại tội phạm gây rối ANTT, vận chuyển, mua bán trái phép hàng quốc cấm, vật liệu nổ… diễn ra trên địa bàn.

Giai đoạn 2015 - 2020, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có những diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp trên, Công an huyện Mù Cang Chải đã tăng cường nắm bắt tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, tài sản, gia súc đã xảy ra. 

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, hội và các địa phương khôn khéo đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự lợi dụng của kẻ xấu tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông”, lôi kéo, xúi giục đồng bào vùng cao di cư tự do. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm gây rối ANTT, mua bán trái phép vật liệu nổ, chất ma túy… 

Từ năm 2015 đến hết năm 2019, Công an huyện Mù Cang Chải đã phát hiện, bắt giữ 231 vụ phạm pháp gồm 365 đối tượng; trong đó, có 91 vụ với 142 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, 140 vụ với 223 đối tượng phạm tội về mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an huyện còn thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các bản, tổ dân phố, tổ tự quản thực hiện tốt việc khai báo tạm trú, tạm vắng. Tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, làm giấy chứng minh nhân dân, hướng dẫn nhân dân cách phòng cháy, chữa cháy, giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự giác giao nộp 115 khẩu súng tự chế. 

Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tổ chức thành công 35 hội nghị quân dân chân chính, 300 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về ANTT đã thu hút trên 100 ngàn lượt người tham gia. 

Qua các buổi phát động phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 200 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an xác minh, làm rõ các vụ việc, vụ án đã xảy ra trên địa bàn. Thời gian gần đây, Công an huyện Mù Cang Chải đã triển khai, thực hiện tốt việc sắp xếp và đưa 42 CBCS công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã theo Đề án của tỉnh tại các xã, thị trấn trọng điểm như: Nậm Có, Cao Phạ, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Lao Chải, Khao Mang, thị trấn Mù Cang Chải… Duy trì hoạt động của 32 mô hình tự quản về ANTT, 98 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng tại cơ sở. 

Thượng tá Lý Thị Cung - Phó Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải trao đổi: "Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, tăng cường thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để thông qua đó, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với lực lượng công an; tạo thế áp đảo với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…”. 

Nhờ triển khai, thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải không có điểm nóng về ANTT, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn được ổn định. Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng công an huyện đã được các cấp, ngành tặng thưởng giấy khen, bằng khen.  
Sùng A Hồng