[Ảnh] Một nhiệm kỳ bứt phá

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/7/2020 | 10:58:23 AM

YênBái - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Trấn Yên đoàn kết, năng động lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng toàn diện, vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi - 2019 tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Đặc biệt, với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, huyện Trấn Yên đã cán đích nông thôn mới và trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên ở khu vực Tây Bắc. Đây là tiền đề quan trọng để huyện có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trấn Yên.



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Trấn Yên thăm, động viên nhân dân thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành tích cực xây dựng nông thôn mới.



Nhân dân huyện Trấn Yên kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.



Thi công xây dựng công trình cầu Cổ Phúc.



Công nhân Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chế biến quế.



Thị trấn Cổ Phúc ngày càng khang trang, hiện đại.



Trồng dâu nuôi tằm mang lại thu nhập ổn định cho nông dân tại nhiều xã của huyện Trấn Yên.

BÁO YÊN BÁI