Yên Bái: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/7/2020 | 1:50:53 PM

YênBái - Sáng 14/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020).

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam. 70 năm qua, lực lượng TNXP Việt Nam đã nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời bình, lực lượng TNXP có mặt trên tất cả các mặt trận lao động sản xuất, phong trào thi đua dựng xây quê hương, đất nước. 

Sau 14 năm thành lập, đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái đã thu hút 1.800 hội viên tham gia tổ chức Hội ở 7 huyện, thị xã, thành phố. Hội cũng đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan giải quyết chế độ cho trên 1.660 lượt cựu TNXP được hưởng chính sách của Nhà nước; sưu tầm tài liệu, đề nghị UBND tỉnh công nhận phiên hiệu cho 4 đơn vị TNXP; vận động nhà hảo tâm xóa 130 nhà dột nát cho hội viên… 

Cùng với đó, các hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh còn giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do trung ương và địa phương phát động. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam. Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tặng Huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến và các nhà tài trợ.
Mai Linh