Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX: Quyết tâm xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/7/2020 | 11:23:46 AM

YênBái - Sáng nay - 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, thông qua dự thảo Nghị quyết và bế mạc Đại hội. Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.




Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX.

Tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra chiều 16/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Các đồng chí Giàng A Vừ, Lê Trọng Khang được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XIX. 

Hội nghị cũng đã bầu 4 đồng chí vào Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XIX. Đồng chí Đặng Tuấn Hùng – Thủ trưởng Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XIX.  

Sáng 17/7, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.



Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.



 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 23 chỉ tiêu và 4 chương trình trọng điểm gắn với triển khai 3 đột phá chiến lược theo định hướng phát triển chung của tỉnh trong 5 năm tới đây. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải khẳng định: Thành công của Đại hội là mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ để đưa Mù Cang Chải phát triển với quyết tâm xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc - An toàn - Thân thiện"; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ cần tập trung tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân kết quả của Đại hội. 

Cùng với đó ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển, nỗ lực hành động quyết liệt, cùng chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thu Trang – Mạnh Cường