Phụ nữ Lục Yên thi đua yêu nước

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/7/2020 | 8:06:44 AM

YênBái - Luôn xác định phong trào thi đua là "chất xúc tác” để thúc đẩy phong trào Hội đi lên, 5 năm qua Hội LHPN huyện Lục Yên đã có nhiều hoạt động tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể hội viên phụ nữ.

Phụ nữ xã Mai Sơn tích cực chăm sóc các tuyến đường hoa.
Phụ nữ xã Mai Sơn tích cực chăm sóc các tuyến đường hoa.

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên luôn đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua của Hội cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thể hiện phẩm chất của người phụ nữ trong thời đại mới "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở mạnh dạn thành lập các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và thị trường, quan tâm đến việc tư vấn giải quyết việc làm cho phụ nữ, động viên chị em duy trì nghề truyền thống, tham gia học nghề mới. 

Trong 5 năm qua, các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” đã phát triển ở quy mô lớn và đa dạng hơn nhằm thực hiện tiêu chí "không đói nghèo” của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giúp hội viên phụ nữ nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

Đến nay, nguồn vốn do Huyện hội quản lý trên 157 tỷ đồng cho 3.872 hộ vay (tăng trên 56 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015). Trong 5 năm, toàn huyện đã có 3.588 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo được công nhận thoát nghèo, nhiều hộ trở thành hộ khá, giàu. 

Cùng với đó, Hội LHPN huyện Lục Yên đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 257 tổ hợp tác, 13 hợp tác xã và 6 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào lĩnh vực thương mại, kinh doanh dịch vụ. Các câu lạc bộ doanh nghiệp nhỏ đã được thành lập, hoạt động hiệu quả. Qua đó đã tổ chức các buổi tập huấn, tư vấn, diễn đàn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, vận động chị em ứng dụng những công nghệ mới nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng, phát triển kinh doanh và dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống, coi trọng chữ tín, quan tâm thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. 

Các phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới được phụ nữ hưởng ứng thông qua thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Với cách làm sáng tạo, sát thực tế, Cuộc vận động đã phát huy vai trò chủ thể của hộ gia đình và phụ nữ, đóng góp tích cực vào Phong trào "Phụ nữ Lục Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Đến nay, đã xây dựng 178 đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp; 6 tuyến đường kiểu mẫu tại các xã nông thôn mới với 4 tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp; trồng và chăm sóc 100 tuyến đường hoa; xây dựng 115 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”; vận động, hỗ trợ xây dựng 22 tuyến đường "Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 12,3km, xây 286 hố rác, xử lý rác thải... 

Các tiêu chí "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” được chị em tình nguyện tham gia bằng nhiều hình thức, tạo thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên tại gia đình và cộng đồng, góp phần không nhỏ vào phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường tại cộng đồng. 

Các chính sách an sinh - xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo đối với phụ nữ đã được các cấp Hội đặc biệt quan tâm chỉ đạo, động viên, chia sẻ bằng tinh thần và vật chất thông qua việc ủng hộ và vận động ủng hộ cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em nghèo vượt khó...; vận động ủng hộ quỹ cứu trợ, quỹ phòng chống Covid… bằng các suất quà và tiền mặt với tổng trị giá 875,3 triệu đồng; hỗ trợ ngày công, vật liệu và tiền mặt xây dựng 13 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo trị giá trên 245 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua, các cấp Hội tổ chức được 125 buổi sinh hoạt chuyên đề, 496 buổi truyền thông với chủ đề về Bác; có 163 mô hình, công trình, phần việc về thực hiện Chỉ thị 05 được thực hiện có hiệu quả như: xây dựng sân nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn cho thôn, bản đặc biệt khó khăn; xây dựng "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo; hỗ trợ các mô hình sinh kế và hướng dẫn, áp dụng phương pháp trồng trọt, chăn nuôi theo hướng bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả kinh tế cao… 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Hội LHPN huyện Lục Yên tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần: "Đoàn kết, năng động, phát huy sáng tạo, khát vọng phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, tạo đà phát triển hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Lục Yên lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII đề ra. 

Anh Dũng