Lục Yên chú trọng an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/8/2020 | 7:57:33 AM

YênBái - Với đặc thù là địa phương liền kề với các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lục Yên chú trọng, nhất là tại các địa bàn giáp ranh.

Với vị trí là địa bàn giáp ranh, bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình an ninh trật tự (ANTT) vẫn còn những tiềm ẩn diễn biến phức tạp như: tình hình hoạt động của các tà đạo; tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn xảy ra; hoạt động phạm tội lừa đảo, trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối, mất trật tự xã hội của các đối tượng liên huyện, liên tỉnh từ các nơi khác đến gây án trên địa bàn; tình trạng người dân khu vực giáp ranh sử dụng súng tự chế, lén lút khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; tình trạng xâm canh, xâm cư, tranh chấp đất đai…, ảnh hưởng rất lớn đến ANTT trên địa bàn. 

Những khó khăn trên làm cho lực lượng Công an huyện nói chung, lực lượng xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” nói riêng - những người làm nòng cốt trong việc giữ gìn ANTT ở địa phương phải trăn trở. Nhằm giải quyết vấn đề trên, Công an huyện Lục Yên đã chủ động tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các địa bàn giáp ranh làm tốt công tác giao ban có sự tham gia của Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể của các huyện giáp ranh để kịp thời trao đổi thông tin, bổ sung xây dựng ký kết "Quy chế phối hợp khu vực giáp ranh”; tổ chức đánh giá những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đưa ra biện pháp chủ động giải quyết các vụ việc xảy ra. 

Đặc biệt, lực lượng công an các huyện giáp ranh thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để quản lý, giáo dục các loại đối tượng, lên danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để kịp thời theo dõi, chỉnh đốn, quản lý. 

Đồng thời, phối hợp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú; tập trung rà soát, phát hiện các đối tượng truy nã, trốn thi hành án, các trường hợp xâm canh, xâm cư, các đối tượng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép… 

Bên cạnh đó, các lực lượng đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, vận động người dân nâng cao cảnh giác nhằm phát hiện và tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT với từng hộ dân ở vùng giáp ranh; chú trọng việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với đội ngũ già làng, trưởng bản, tổ trưởng khu phố, bí thư chi bộ cũng như những người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ để họ cùng tham gia đảm bảo ANTT; xây dựng các tổ tự quản về ANTT, tổ an ninh xung kích phản ứng nhanh… nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng. 

Lực lượng chức năng các khu vực giáp ranh cũng thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT và quản lý các đối tượng hình sự, ma túy; xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức xây dựng các mô hình tuyến vững mạnh về ANTT, phối hợp với công an các huyện giáp ranh tổ chức xây dựng và diễn tập các phương án vây bắt tội phạm…

Việc đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân BVANTQ” ở khu vực giáp ranh của huyện Lục Yên đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo lòng tin nơi quần chúng nhân dân, giúp họ yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới ngày thêm ấm no, hạnh phúc.
Thiên Cầm