Hoãn toàn bộ các giải bóng đá Đông Nam Á trong năm 2020 vì Covid-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/8/2020 | 9:11:20 AM

AFF vừa ra quyết định hoãn toàn bộ các giải đấu ở khu vực Đông Nam Á 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sẽ không có giải đấu nào do AFF tổ chức được diễn ra trong phần còn lại của năm 2020.
Sẽ không có giải đấu nào do AFF tổ chức được diễn ra trong phần còn lại của năm 2020.

Sau nhiều thời gian bàn bạc, AFF đã đi đến quyết định sẽ không tổ chức bất cứ giải đấu nào ở cấp khu vực Đông Nam Á trong phần còn lại của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Theo đó, 9 giải đấu cấp khu vực không thể tổ chức trong năm 2020 như kế hoạch gồm: vô địch nam và nữ; vô địch U16, U19 nam; giải vô địch U15, U18 nữ; vô địch Futsal; vô địch Futsal các CLB và giải bóng đá bãi biển.

Trong số này, các giải đấu có mật độ 2 năm/lần như AFF Cup sẽ hoãn sang năm 2021, trong khi các giải đấu thường niên xem như bị hủy, bởi năm sau khó có thể tổ chức hai mùa giải cùng lúc. 

Như vậy, người hâm mộ Đông Nam Á sẽ không được theo dõi các giải đấu ít nhất trong vòng 5 tháng tới. Song, tất cả phải chấp nhận thực tế trên khi đại dịch Covid-19 đang khiến không chỉ Đông Nam Á mà rất nhiều giải đấu khác trên thế giới cũng rơi vào cảnh đóng băng. 

Với việc AFF hoãn và hủy các giải đấu khu vực, các nền bóng đá Đông Nam Á sẽ hướng sự chú ý đến những giải đấu tầm châu lục trong phần còn lại của năm 2020 như U16, U19 châu Á, AFC Cup hay vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, không có gì đảm bảo các giải đấu này sẽ diễn ra đúng hạn.

(Theo VOV)