Tuổi trẻ Yên Bình thi đua hướng về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/8/2020 | 8:06:38 AM

YênBái - Những năm qua, Huyện đoàn Yên Bình đã đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Trong đó, các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”… đã được triển khai hiệu quả, tạo được nhiều dấu ấn tích cực.

Đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở.
Đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở.

Hàng năm, Huyện đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh Phong trào "Tuổi trẻ Yên Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Triển khai Phong trào "Thanh niên tình nguyện”, Huyện đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị, tham gia các hoạt động cao điểm như: "Tháng Thanh niên”, "Chiến dịch hè tình nguyện”, "Ngày thứ 7 cùng dân”… tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường. 

Hàng năm, Đoàn cấp cơ sở trung bình tổ chức gần 150 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, thu hút trên 18.000 lượt ĐVTN tham gia. Điển hình là ĐVTN các xã Đại Đồng, Phú Thịnh, Tân Hương, Tân Nguyên, Xuân Lai… 

Năm 2019 vừa qua, Huyện đoàn đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hỗ trợ 12 căn nhà trị giá 60 triệu đồng/nhà; năm 2020 tiếp tục phối hợp hỗ trợ 15 hộ làm nhà ở thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình người có công với cách mạng… ở các xã Cảm Nhân, Ngọc Chấn, Xuân Long, Vũ Linh… 

Huyện đoàn còn phối hợp với Công ty Canon Việt Nam, thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê” với chiều dài 8,1 km tại các xã Xuân Lai, Tân Hương, Cẩm Ân… 

Hàng năm, ĐVTN các xã còn tổ chức trên 5.000 ngày công sửa chữa, nâng cấp trên 100 km đường giao thông liên thôn, đào hố rác thải vệ sinh môi trường, xây dựng những tuyến đường ĐVTN tự quản về vệ sinh môi trường, trồng hoa tại khuôn viên trụ sở các xã và các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Anh Lý Trung Dũng -  Bí thư Huyện Đoàn cho biết: "Cùng với những phần việc cụ thể cho ĐVTN từng cơ sở, chúng tôi còn chú trọng công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến từng ĐVTN, phát huy tinh thần "tương thân tương ái” chung tay vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Các tổ chức Đoàn cơ sở luôn gương mẫu trong công tác khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, thành lập các đội tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tiếp sức các điểm thi; thường xuyên giúp đỡ hộ nghèo, gia đình người có công khi thu hoạch mùa vụ, sửa chữa nhà dột nát… 

Thời gian tới, ĐVTN trong huyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa và tiếp tục khẳng định tinh thần, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ luôn xung kích vì cuộc sống cộng đồng”.

Những năm gần đây, Huyện đoàn Yên Bình rất quan tâm thúc đẩy Phong trào "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. ĐVTN các xã, thị trấn đã thành lập các câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế thông qua các hoạt động tư vấn về các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế… 

Hiện, đã thành lập được 18 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã, điển hình như: Tổ hợp tác thanh niên trồng rừng tại xã Đại Đồng; Tổ hợp tác nuôi cá lồng tại xã Mỹ Gia; Tổ hợp tác du lịch cộng đồng và trồng cây ăn quả tại xã Vũ Linh; Tổ hợp tác đổ bê tông xã Cảm Nhân; Hợp tác xã nuôi trồng dược liệu Bình An, xã Xuân Long… thu hút trên 500 ĐVTN tham gia. Toàn huyện hiện có trên 200 mô hình kinh tế do ĐVTN làm chủ, có thu nhập từ 80 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/năm. Đây là những tấm gương điển hình sẽ được nhân rộng trong những năm tới.

Những công trình, phần việc được tuổi trẻ huyện Yên Bình thực hiện trong thời gian qua đã góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho ĐVTN. Những hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, không những tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn giúp đỡ những gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, từ đây góp sức cùng các tổ chức đoàn thể xây dựng quê hương đổi mới.

Thạch Phong