Quân khu 2 triển khai nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/8/2020 | 3:25:09 PM

YênBái - Sáng 13/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và 7 tháng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Yên Bái phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Yên Bái phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) Quân khu 2 chủ trì Hội nghị. 

Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, trên địa bàn Quân khu 2, năm 2019 và 7 tháng năm 2020, thời tiết, khí hậu trên địa bàn diễn biến cực đoan, bất thường.  Nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và TKCN được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, hiệu quả của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn. 

Ban Chỉ huy PCTT- TKCN Quân khu đã chỉ đạo, chỉ huy điều hành LLVT Quân khu phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và TKCN kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản. 

Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 25 vụ cháy nổ và 28 vụ bão lốc, mưa lũ, sạt lở đất và ngập lụt làm  chết 07 người, bị thương 20 người, gây sập đổ, hư hỏng và phải di dời 8.161 nhà cùng nhiều thiệt hại về nông lâm nghiệp và các công trình công cộng; uớc tổng thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng. 

Tỉnh đã chỉ đạo LLVT và các địa phương thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, huy động trên 3.900 cán bộ, chiến sỹ và nhân dân với trên 5.700 ngày công tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tham luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh: tỉnh Yên Bái quán triệt và nhận thức rõ về thảm họa thiên tai và các hệ lụy do hậu quả gây ra; chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân về Luật PCTT và các chế độ, chính sách trong công tác PCTT - TKCN; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng ứng phó thiên tai và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá và xác định các khu vực, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao chịu thiệt hại khi thiên tai xảy ra; đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống; đặc biệt là thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” và phát huy vai trò nòng cốt của LLVT tỉnh. 

Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn trong ứng phó thiên tai, TKCN và khắc phục hậu quả xảy ra trên địa bàn. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác ứng phó sự cố thiên tai, TKCN trong thời gian tới.

Thanh Năm