Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2020 dự kiến diễn ra từ 29/8 đến 18/10/2020

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/8/2020 | 3:21:53 PM

YênBái - Sáng 14/8, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Độc lập 2/9/2020 và Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tết Độc lập 2/9 và Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2020 với chủ đề "Mù Cang Chải - Bản sắc, an toàn, thân thiện” dự kiến diễn ra từ ngày 29/8 đến 18/10/2020. 

Các hoạt động chính gồm: chào mừng Tết Độc lập 2/9 (từ 29/8 – 2/9); chương trình khai mạc gắn với phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nội dung: tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề "Ngày hội non sông” gắn với phát động đợt thi đua đặc biệt; tổ chức chợ phiên Mù Cang Chải trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm nông sản, văn hóa, ẩm thực các dân tộc; các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian (ném còn Thái, ném pao, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh quay, bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, nhảy bao bố, tó mắc lẹ); tổ chức các chương trình văn nghệ bản sắc vào các tối thứ Bảy hàng tuần; khởi động giải marathon "Khám phá Mù Cang Chải”; triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Mù Cang Chải - vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ”.

Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được tổ chức từ ngày 12/9 đến hết tháng 10/2020, gồm các hoạt động: Chương trình khai mạc và đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải khai mạc vào 20 giờ ngày 26/9/2020; hoạt động trải nghiệm "Bay trên miền danh thắng” bằng máy bay trực thăng. 

Cùng đó là Festival Khèn Mông năm 2020 với các  nội dung: hoạt động diễu diễn đường phố với 2.020 nghệ nhân; Liên hoan múa khèn; thi trình diễn nghệ thuật "Chàng trai Mông với cây khèn”; thực hành nghề chế tác khèn tại khuôn viên các gian hàng trưng bày sản phẩm của các xã, thị trấn; Festival Dù lượn "Bay trên mùa vàng” năm 2020; Lễ hội Camping và show thực cảnh "Bốn mùa Mù Cang Chải”. 

Ngoài ra, huyện Mù Cang Chải cũng sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong suốt thời gian Lễ hội như: chợ phiên vùng cao; hội thi chọi dê, thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, thi giã bánh dày, tổ chức lễ mừng cơm mới, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi và tổ chức các tour du lịch tham quan, trải nghiệm, khám phá.

Điểm mới của Tết Độc lập 2/9/2020 và Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2020 là hoạt động marathon "Khám phá Mù Cang Chải” với sự tham gia của 100 vận động viên; hoạt động trải nghiệm "Bay trên miền danh thắng” bằng máy bay trực thăng cùng Lễ hội Camping và show thực cảnh "Bốn mùa Mù Cang Chải”.

Lễ hội sẽ tổ chức du lịch dã ngoại cắm trại ngoài thiên nhiên, khách du lịch cắm trại, ngủ lều, vui chơi với hoạt động ngoài trời như đi bộ, leo núi, thể thao, đốt lửa trại, nấu nướng… 

Tổ chức chương trình nghệ thuật sử dụng quang cảnh thiên nhiên của khu vực đồi Mâm xôi làm bối cảnh, sử dụng các ngôn ngữ nghệ thuật như: nghệ thuật tạo hình, sắp đặt, công nghệ hình ảnh 3D Mapping, công nghệ ánh sáng, công nghệ đồ họa,  âm nhạc, múa, hát, thời trang… 

Việc tổ chức các hoạt động Tết Độc lập 2/9/2020 và Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam, thắng cảnh Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2020 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Việc tổ chức lễ đón nhận, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam, thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và giá trị di sản văn hóa các dân tộc trong huyện; nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh và khu vực Tây Bắc, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng riêng của huyện với tiêu chí "mới, độc đáo, hấp dẫn và thân thiện".

Mạnh Cường