Lục Yên thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng do mưa lũ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 13/9/2020 | 3:19:34 PM

YênBái - Như tin đã đưa, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, những trận mưa to xảy ra đêm 11 sáng sớm 12/9 đã gây thiệt hại nhiều tài sản cho nhân dân. Tính đến 14 giờ chiều 13/9, thiệt hại lên tới khoảng 2,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng khắc phục thiệt hại.
Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng khắc phục thiệt hại.

>> Lục Yên: Mưa lũ lớn, ngập nặng nhiều xã, thiệt hại nhiều tài sản của dân 

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn  tỉnh Yên Bái, mưa to và lũ đã làm 13 nhà dân bị ảnh hưởng. Trong đó, chủ yếu bị sạt lở ta tuy ở xã Lâm Thượng 7 hộ, xã Mường Lai 4 hộ, xã Khánh Thiện 2 hộ.

Thống kê ban đầu đã có 188,5 ha diện tích cây nông nghiệp bị thiệt hại. Trong đó diện tích lúa bị ngập, có thể khắc phục là 141,5 ha; diện tích ngô bị vùi lấp 28,7 ha; rau màu thiệt hại 18,3 ha.

Đã có 17 con gia súc bị lũ cuốn trôi và chết do úng;  4170 con gia cầm bị thiệt hại. Ngoài ra 2,7 ha ao cá của dân bị ảnh hưởng.

Mưa lũ cùng làm 11 cầu bị cuốn trôi và hư hỏng. Trong đó xã Minh Chuẩn 2 cầu, An Lạc 2 cầu tạm, Lâm Thượng 4, Tân Phượng 3 cầu. Các tuyến đường ở xã Lâm Thượng, Khai Trung, Minh Chuẩn bị ngập và sạt ta luy âm. 21m kênh mương bị vùi lấp. Ngoài ra một số cột cáp viễn thông và cột điện bị ảnh hưởng. 

Ước tính thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng khắc phục thiệt hại. Huy động lực lượng tại chỗ hót dọn tạm thời các tuyến đường sạt lở taluy để đảm bảo giao thông thông suốt. Tại các khu vực ngầm tràn, bố trí người canh gác, nghiêm cấm các phương tiện đi qua.

Thanh Thủy