700 học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt tham gia hoạt động ngoại khóa "Giao thông học đường"

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2020 | 5:44:39 PM

YênBái - Chiều 14/9, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái phối hợp với Công an thành phố Yên Bái tổ chức buổi ngoại khóa "Giao thông học đường" với sự tham gia của 700 học sinh.

Tại hoạt động ngoại khóa, Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT - TT), Công an thành phố Yên Bái đã thông tin tình hình giao thông hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái và trên địa bàn toàn tỉnh trong 9 tháng năm 2020.

Đồng thời tuyên truyền Luật giao thông đường bộ đến toàn thể các em học sinh và yêu cầu các em học sinh cần tuân thủ nghiêm việc đội mũ khi tham gia giao thông; không được đi xe máy trên 50 cm khối trở lên khi chưa có giấy phép; không đi dàn hàng ngang; không lạng lách đánh võng, bốc đầu xe... 

Cũng trong hoạt động ngoại khóa Trường THPT Hoàng Quốc Việt cùng Đội CSGT Công an thành phố và toàn thể các lớp trong nhà trường tổ chức ký cam kết không vi phạm về Luật An toàn giao thông đường bộ.


Ban Giám hiệu Trường THPT Hoàng Quốc Việt cùng Đội CSGT Công an thành phố Yên Bái tổ chức cho các lớp trong nhà trường ký cam kết không phạm về Luật an toàn giao thông đường bộ.

Tại cuộc ngoại khóa, nhà trường đã tổ chức Thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ dưới hình thức sân khấu hóa gồm 3 phần: Phần thi chào hỏi, phần thi trình diễn thời trang tận dụng phế liệu gắn với tuyên truyền về luật giao thông đường bộ; phần thi tiểu phẩm ngắn hài hước tuyên truyền về luật giao thông đường bộ. 


Phần thi trình diễn thời trang tận dụng phế liệu gắn với tuyên truyền về luật giao thông đường bộ của Khối 12, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái.

Hoạt động ngoại khóa đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh nhà trường, là dịp để học sinh, trong toàn trường giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống. Đồng thời giáo dục học sinh ý thức chấp hành Luật giao thông; xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa, đúng luật pháp; hình thành ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh để hình thành "văn hóa giao thông”... 

Quyết Thắng