Nhật Bản có hơn 80.000 người sống trên 100 tuổi

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/9/2020 | 2:20:30 PM

Số người trên 100 tuổi ở Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt qua con số 80.000 người trong bối cảnh dân số nước này đang già đi nhanh chóng.

Cụ Kane Tanaka, 117 tuổi,  sống ở Fukuoka, Nhật Bản được tổ chức  Kỷ lục Thế giới Guiness
Cụ Kane Tanaka, 117 tuổi, sống ở Fukuoka, Nhật Bản được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness

Theo số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 15/9, số người sống trên 100 tuổi ở Nhật Bản đã tăng thêm 9.176 người so với năm ngoái lên con số 80.450 người. Đây là năm thứ 50 liên tiếp con số này tăng. Trong số này có 70.975 cụ bà, chiếm 88,2% và tăng 8.165 người so với năm ngoái; số cụ ông là 9.475 người, chiếm 11,8% và tăng 1.011 người.

Kể từ khi cuộc khảo sát được bắt đầu vào năm 1963, số người trên 100 tuổi ở Nhật Bản là 153 người. Con số này đã tăng lên 1000 người vào năm 1981 và vượt mốc 10.000 người vào năm 1998, nhờ những tiến bộ của y học.

Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản hiện là 87,45 đối với nữ giới và 81,41 đối với nam giới. Đây đều là những con số cao kỷ lục, theo số liệu thống kê công bố vào tháng 7/2020.

Cụ Kane Tanaka, 117 tuổi, sống ở Fukuoka là cụ bà cao tuổi nhất Nhật Bản. Cụ đã được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới. Cụ Mikizo Ueda, 110 tuổi, sống ở Nara là cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản.

Tính theo địa lý, tỉnh Shimane là nơi có số người trên 100 tuổi/100.000 dân cao nhất cả nước lần thứ 8 liên tiếp, với tỷ lệ 127,6; tiếp theo đó là Kochi và Tottori với tỷ lệ tương ứng là 119,77 và 109,89.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới và tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất. Theo một ước tính, số người già từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản chiếm gần 40% tổng dân số vào năm 2060, tăng từ mức 23% vào năm 2010. Dân số già sẽ tạo ra những gánh nặng đối với nền kinh tế quốc gia. Lực lượng lao động sẽ phải gồng mình để gánh vác hệ thống thuế và an ninh xã hội.

(Theo dangcongsan.vn)