Thành phố Yên Bái: Những công trình, phần việc thiết thực

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2020 | 7:52:43 AM

YênBái - Cùng với các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa tăng cường phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, những ngày này, thành phố Yên Bái đang có nhiều hoạt động sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Lãnh đạo thành phố Yên Bái tham quan công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại tổ 3, phường Minh Tân.
Lãnh đạo thành phố Yên Bái tham quan công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại tổ 3, phường Minh Tân.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã bắt tay vào thực hiện ngay 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. 

Trọng tâm là phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong đó, thành phố tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đảm bảo thu nhập, đời sống cho nhân dân và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đô thị. 

Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó thực hiện để xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua mang tính đặc thù của địa phương; phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt, phục hồi nhanh nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19; chú trọng quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân xây dựng cơ bản; huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành để hoàn thành vượt mức mục tiêu giảm nghèo bền vững; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các hoạt động đều gắn với phong trào thi đua "Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống”.

Thành ủy Yên Bái đã triển khai kế hoạch thực hiện các công trình, phần việc của các đảng ủy xã, phường bao gồm: các công trình, phần việc trong phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu hút các dự án đầu tư; các công trình, phần việc trong lĩnh vực quản lý đô thị như: xây dựng bãi đỗ xe tĩnh, tiểu công viên, sân chơi bãi tập thể dục thể thao cho nhân dân hay tuyến đường văn minh đô thị xanh, sạch, đẹp, mô hình tự quản về trật tự đô thị; các công trình, phần việc trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết việc làm; thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các công trình, phần việc về lĩnh vực an ninh trật tự xây dựng tuyến đường tự quản, hệ thống camera an ninh; các công trình, phần việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chi bộ kiểu mẫu, chi, tổ hội, tổ dân phố tiêu biểu, tổ tự quản tiêu biểu; các công trình, mô hình, phần việc về cải cách thủ tục hành chính giúp người dân thuận tiện giao dịch. Theo tiêu chí, các công trình, phần việc đều phải đảm bảo "rõ quy mô, vị trí, địa điểm thực hiện; rõ chất lượng sản phẩm và thời gian hoàn thành” để sau khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thị Lan Phương - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm cho biết: "Thực hiện nội dung công trình, phần việc đã đăng ký trong năm 2020, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ phường Đồng Tâm đã huy động nguồn vốn xã hội hóa hoàn thành được 12 công trình, phần việc với tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Những phần việc này rất thiết thực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ”. 



Cán bộ, công chức thành phố Yên Bái thực hiện "Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Minh Bảo. 

Tiêu biểu như: công trình "Bích họa đường phố” trị giá 155 triệu đồng, góp phần quảng bá các danh lam thắng cảnh, nét đẹp lịch sử, văn hóa của các dân tộc cũng như mang lại vẻ đẹp về cảnh quan đô thị và những thành tựu nổi bật trên tiến trình đổi mới đi lên của tỉnh, thành phố. Ngoài ra, công trình "Camera an ninh” trị giá trên 160 triệu đồng, góp phần giúp cho lực lượng công an nắm bắt kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông; công trình làm đường dân sinh, trị giá 230 triệu đồng, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. 

Hiện, phường đang tăng cường tuyên truyền, vận động để thực hiện 4 công trình, phần việc còn lại gồm: lắp hệ thống nhà vòm, khung thép, mái tôn sân nhà văn hóa tổ 7; mua bàn, ghế, loa đài nhà văn hóa tổ 15; trồng hoa trang trí 2 bên đường của tuyến phố đi bộ quanh bờ hồ Hào Gia và triển khai trồng cây xanh tại khu vực dân cư tại khu đô thị mới đường Âu Cơ thuộc tổ 18, phấn đấu sẽ hoàn thành trong quý IV/2020, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Xã Tuy Lộc hiện hoàn thành 4/7 công trình, phần việc đăng ký trong năm 2020, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX và Đại hội  đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trị giá gần 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Riêng phần việc phấn đấu thoát nghèo so với kế hoạch được giao giảm nghèo 23 hộ, xã đăng ký giảm nghèo cho 33 hộ. 

Đến nay, xã thực hiện đạt trên 51% kế hoạch. Hiện, xã đang tích cực huy động nguồn xã hội hóa tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang Xuân Lan và xây dựng Khu du lịch sinh thái Đầm Rôm nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình, phần việc trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Đồng chí Vũ Kim Việt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc cho biết: "Chúng tôi đã tập trung thực hiện các công trình, phần việc thiết thực nhất chủ yếu là các công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà văn hoá thôn, trồng các tuyến đường hoa, lắp đường điện chiếu sáng đường quê, không chỉ phục vụ đời sống nhân dân mà còn gắn liền với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay theo kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; xóa đói giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Tuy chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng không khí thi đua lao động sản xuất ở các địa phương, các thôn, tổ dân phố thành phố Yên Bái diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Phong trào thi đua cải cách hành chính, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đảm bảo thu nhập, đời sống cho nhân dân và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đô thị tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. 

Qua đó, tạo khí thế mới, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm theo nội dung công trình, phần việc của từng địa phương đã đăng ký. Theo kế hoạch, các xã, phường thành phố Yên Bái đăng ký thực hiện 123 công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tổng trị giá trên chục tỷ đồng, trong đó huy động từ nguồn xã hội hoá trên 7,7 tỷ đồng. 

Những công trình, phần việc sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ thiết thực phục vụ đời sống nhân dân mà còn gắn liền với các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần để thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc, hạnh phúc”, đóng góp cho sự phát triển, đổi mới của tỉnh.

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)